Quảng Trị làm rõ nguyên nhân cá chết dọc sông Hiếu

Sáng 11/7, UBND xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết dọc sông Hiếu. 
Chú thích ảnh
Những ngày qua, không riêng tại xã Cửa Việt, tình trạng cá chết bất thường còn trải dài trên nhiều đoạn thuộc lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn. Ảnh: TTXVN phát

Trong những qua, tình trạng cá chết tại các lồng bè dọc sông Hiếu đoạn qua địa phận xã gây thiệt hại lớn cho người dân. Theo UBND xã Cửa Việt, địa phương hiện có 96 ha nuôi tôm, cua nước lợ dọc bờ sông Hiếu với 15 triệu con giống; 11 hộ nuôi cá lồng bè; trong đó có 39 lồng, diện tích hơn 3.500 m3 với trên 60 nghìn con cá các loại như cá bớp, cá vược, cá hồng mỹ, cá dìa, cá nâu… các loại. Tuy nhiên, tình trạng cá chết bất thường đã gây thiệt hại kinh tế lớn đến người dân. 

Trước thực trạng trên, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con vào sáng 9/7, UBND xã Cửa Việt đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 cùng Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường đã xuống hiện trường lấy mẫu cá và mẫu nước gửi đi xét nghiệm. Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận, từ ngày 5/7 đến 10/7, đã có 14 lồng cá bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22,5 tấn. 

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết, địa phương đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bám sát địa bàn. Bên cạnh đó, yêu cầu các hộ nuôi thủy sản tuyệt đối không cấp nước từ sông vào ao nuôi tôm, cua khi chưa có kết quả phân tích chất lượng nguồn nước.

Xã cũng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chuyên môn thuộc sở tiếp tục quan tâm, xác định rõ nguyên nhân gây cá chết bất thường khu vực sông Hiếu tại địa phận xã Cửa Việt để các hộ nuôi trồng thủy sản chủ động trong việc cấp nước vào ao nuôi; các hộ nuôi lồng bè chủ động trong việc xử lý số lượng cá còn lại.

Bên cạnh đó, tăng số lượng định kỳ lấy mẫu nước để xét nghiệm trên Sông Hiếu cũng như thường xuyên thông báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản, thủy sản lồng bè được biết để chủ động trong việc bơm tát, cấp nước cho ao nuôi… 

Không riêng tại xã Cửa Việt, tình trạng cá chết bất thường còn trải dài trên nhiều đoạn thuộc lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn. Tại phường Đông Hà, cá tự nhiên trên sông Hiếu khu vực đập ngăn mặn và cá nuôi tại các ao hồ vùng Đông Giang 2 cũng chết rải rác; cá nuôi lồng bè và cá tự nhiên tại thôn Bắc Phước, An Hà của xã Nam Cửa Việt cũng xuất hiện tình trạng chết không rõ nguyên nhân.

Thanh Thuỷ (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.