Quảng Trị kiến nghị hỗ trợ 120 tỷ đồng để chống hạn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị kiến nghị với Tổng cục Thủy lợi, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ cho tỉnh 120 tỷ đồng để chống hạn trong năm 2019.

Ngày 30/7, đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra tình hình hạn hán tại tỉnh Quảng Trị. 

Chú thích ảnh
Hồ Trúc Kinh ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã cạn trơ đáy.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra mực nước tại hồ Trúc Kinh, hệ thống bơm dã chiến, một số diện tích lúa bị hạn nặng tại huyện Gio Linh. Vụ Hè Thu 2019, tỉnh Quảng Trị có khoảng 5.300 ha cây trồng bị thiếu nước sản xuất; trong đó, lúa 3.500 ha và 1.800 cây trồng khác; tập trung chủ yếu ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh...

Nguyên nhân là do từ đầu năm 2019 đến nay, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quá thấp, chỉ bằng 50 - 60% so với trung bình nhiều năm. Qua đó, khiến các hồ chứa trên địa bàn hiện chỉ còn nước ở mức gần 20%, so với dung tích thiết kế và đang có nguy cơ tiếp tục giảm nhanh, do nắng nóng và gió mùa Tây Nam khô nóng cường độ mạnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị Hồ Xuân Hòe cho biết, để ứng phó với hạn hán, tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng với khoảng 600 ha; trong đó, có một số cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như trồng dưa trái vụ.

Tỉnh cũng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp chống hạn hiệu quả như tập trung tích trữ nguồn nước tại các hồ, sông, ao; chuyển đổi giống lúa dài ngày trồng 110 ngày, sang trồng các giống lúa ngắn ngày từ 85 - 90 ngày là cho thu hoạch. Qua đó, tiết kiệm được hàng triệu mét khối nước; đồng thời, điều tiết hợp lý nguồn nước từ các hồ chứa nhằm tạo nguồn cho các sông để có nước tưới phục vụ sản xuất.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị kiến nghị với Tổng cục Thủy lợi, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ cho tỉnh 120 tỷ đồng để chống hạn trong năm 2019.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi kiểm tra hệ thống bơm dã chiến chống hạn tại huyện Gio Linh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đánh giá cao nỗ lực phòng, chống hạn của tỉnh Quảng Trị; đồng thời nhấn mạnh tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo hướng tiết kiệm nước, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, theo dõi dự báo nước từng vùng để khuyến cáo sản xuất hiệu quả.

Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi cũng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa và dự án nâng cấp hồ Kinh Môn, tràn xả lũ Nam Thạch Hãn…

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.