Quảng Trị khuyến cáo người dân không cần mua nhiều hàng dự trữ

Ngày 11/8, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Hưng cho biết, tình hình cung ứng hàng hóa trên thị trường vẫn ổn định. Tỉnh đã có kế hoạch và phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để diễn ra tình trạng thiếu hàng hóa.
Chú thích ảnh
Một khu dân cư ở Khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà bị phong tỏa.

Theo ghi nhận tại thành phố Đông Hà, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, người dân mua lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu không tăng đột biến như đợt giãn cách xã hội đầu tháng 4 vừa qua. Một số mặt hàng được người dân lựa chọn mua nhiều là mì ăn liền và đồ ăn nhanh. 

Chị Võ Thị Linh, trú ở phường 5, thành phố Đông Hà cho biết, đợt giãn cách xã hội này người dân đã chuẩn bị tâm lý và không bị nhầm tưởng rằng, giãn cách xã hội là “ngăn sông cấm chợ” nên không mua quá nhiều đồ dự trữ. Các chợ, siêu thị và cửa hàng bán hàng thiết yếu vẫn mở cửa và người dân vẫn có thể đi mua hàng hóa bình thường.

Tỉnh Quảng Trị đã lên phương án thực hiện dự trữ hàng hóa từ ngày 15/8 - 31/12/2020. Theo đó, các mặt hàng thiết yếu được dự trữ gồm: mì ăn liền 20.000 thùng, gạo tẻ 200 tấn, 15.000 lít nước mắm, 20 tấn đường, 20 tấn muối, 100.000 sản phẩm đồ hộp các loại, 100.000 khẩu trang kháng khuẩn, 20.000 chai nước sát khuẩn và 15.000 lít dầu thực vật... với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. 

Việc dự trữ hàng hóa được tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Đông Hà; trong đó, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị dự trữ hàng hóa và phối hợp với các địa phương tổ chức bán hàng bình ổn giá ở các huyện như Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và thành phố Đông Hà.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Đông Hà dự trữ hàng hóa và phối hợp với các địa phương tổ chức bán hàng bình ổn giá ở các huyện như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; hành vi đầu cơ, thu gom tích trữ hàng hóa gây khan hiếm trên thị trường; hành vi bán hàng không niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm yết gây biến động thị trường. 

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh không cần phải lo lắng mua nhiều hàng hóa để dự trữ, chỉ nên mua đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình.

Trong điều kiện có thể, hãy tăng cường mua sắm trực tuyến và giảm các hoạt động mua sắm bên ngoài. Đặc biệt, người tiêu dùng không nên tin hoặc chia sẻ những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội gây bất ổn thị trường, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.