Quảng Trị khởi công xây dựng hai nhà máy điện gió

Nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 – 1/7/2019), ngày 27/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Năng lượng GELEX Energy đã tổ chức lễ khởi công hai dự án nhà máy điện gió lớn gồm Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Chú thích ảnh
Lễ khởi công dự án hai nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3.

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 có tổng mức đầu tư trên 932 tỷ đồng, được xây dựng và lắp đặt 6 tua bin gió với tổng công suất 20 MW, mỗi tua bin gió có công suất 3,3 MW. 

Đối với nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 có tổng mức đầu tư là trên 1.380 tỷ đồng, được xây dựng và lắp đặt 9 tua bin gió với tổng công suất 30 MW, mỗi tua bin gió công suất 3,3 MW.

Cả hai nhà máy dự kiến hoàn thành đấu nối và phát điện vào quý 1/2021. Sau khi hoàn thành, hai nhà máy điện gió sẽ bổ sung nguồn điện vào hệ thống điện Quốc gia dự kiến khoảng 50 MW, tương đương 190 triệu KWh, dự kiến mỗi năm nộp ngân sách khoảng 50 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc khởi công dự án hai nhà máy điện gió có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và cũng là công trình trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.

Theo đánh giá thì tiềm năng điện gió của tỉnh Quảng Trị rất lớn, nếu có thể khai thác được sẽ là nguồn năng lượng quan trọng cung cấp cho lưới điện quốc gia. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Bằng việc biến bất lợi thành lợi thế, việc khởi công hai dự án hai nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 cùng với 2 nhà máy điện gió khác gồm Hướng Linh 1, Hướng Linh 2 và 8 dự án điện gió mới dự kiến sẽ khởi công vào thời gian tới có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu biến Quảng Trị thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Bắc miền Trung…

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.