Quảng Trị: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 1 từ ngày 11 - 14/6 ở tỉnh Quảng Trị đã khiến 3 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Ngày 14/6, mưa giảm nên nước lũ đang rút dần, các lực lượng chức năng đang phối với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Chú thích ảnh
Dọn dẹp vệ sinh tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Kịp thời dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ

Tại khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, hiện mực nước sông Sê Pôn đã bắt đầu rút. Trong sáng 14/6, hàng chục cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã có mặt tại các khu phố, tuyến đường, nhà dân để dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ người dân sắp xếp đồ đạc. 

Ông Trần Bình (75 tuổi), khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, xúc động chia sẻ: Mưa lũ lên nhanh, người dân rất lo lắng nhưng nhờ các lực lượng chức năng đến tận nơi hỗ trợ di chuyển người, dọn dẹp nhà cửa, khiêng đồ đạc, vật dụng... đến nơi an toàn. Sau lũ, các anh lại giúp dọn bùn, vệ sinh làng xóm, sắp xếp đồ đạc, người dân rất cảm động...

Theo đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, ngay từ trước khi bão số 1 đổ bộ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Các tổ, đội công tác đã được triển khai, gồm 58 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các chốt và 9 đồng chí thuộc phân đội cơ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Trong cao điểm ảnh hưởng của bão, lực lượng biên phòng đã tổ chức 3 tổ công tác với 25 đồng chí trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản và sơ tán đến nơi an toàn. Nhờ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng đã hỗ trợ di dời thành công 217 hộ với 1.007 nhân khẩu, 248 gia súc, nhiều hàng hóa và vật dụng thiết yếu đến nơi tránh trú an toàn. Sau khi nước rút, đơn vị đã duy trì các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, giúp dân ổn định cuộc sống.

Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết để ứng phó với cơn bão số 1, đơn vị đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân di dời người dân đến nơi an toàn. Tại các khu vực bị cô lập tạm thời, đơn vị đã dùng thuyền di chuyển hỗ trợ cấp phát các nhu yếu phẩm thiết yếu, như: nước lọc, bánh mì, sữa... cho các hộ dân không có thức ăn, nước uống. Hiện nay, nước sông Sê Pôn đang rút dần, các vị trí bị ngập lụt đã thông suốt. Đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai tổng dọn vệ sinh môi trường, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại vật dụng, ổn định đời sống sau thiên tai...

Chú thích ảnh
Rác thải và bùn ngập tràn Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Giúp dân thu hoạch nông sản sau mưa bão

Mưa lớn trong suốt những ngày qua cũng đã gây thiệt hại lớn về nông nghiệp khiến hơn 21.200 ha lúa; gần 3.720 ha rau màu, 73 ha sen bị ảnh hưởng nặng nề; lĩnh vực thủy sản ghi nhận thiệt hại 745 ha ao hồ nuôi tôm, cá nước ngọt, hơn 32.000 con cá lồng chết tại thị trấn Cửa Việt và 39 lồng nuôi bị hư hại tại huyện Triệu Phong... 

Trước tình hình trên, sáng 14/6, khi nước bắt đầu rút, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phối hợp với Hải đội 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2) và chính quyền địa phương triển khai lực lượng giúp dân thu hoạch lúa, kéo cá lồng bè bị hư hại, thu hoạch khoai và lạc... 

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết: Đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp di dời dân khỏi các vùng xung yếu; tuyên truyền, vận động dân di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Khi nước bắt đầu rút, đơn vị đã cắt cử lực lượng phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xuống đồng thu hoạch lúa, thu hoạch lạc, khoai cho người dân, hạn chế thiệt hại.

Sau bão lũ, việc xử lý nguồn nước, phòng tránh các loại bệnh dịch đóng vai trò quan trọng. Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị hiện đã cắt cử các đội y tế cơ động đến các vùng bị ngập, tiến hành hỗ trợ xử lý nguồn nước, đồng thời tư vấn phòng, chống dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ...

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương khẩn trương triển khai với quyết tâm cao, phấn đấu sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường...

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5/10 đến rạng sáng nay.