Quảng Trị ghi nhận 229 ca mắc sốt xuất huyết

Ngày 20/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh tư liệu (minh họa): Đức Việt/soyt.quangtri.gov.vn

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 229 ca mắc sốt xuất huyết tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố; không có trường hợp tử vong. Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Y tế tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp không để gia tăng bùng phát sốt xuất huyết; thực hiện tốt hoạt động chuyên môn phòng, chống sốt xuất huyết như giám sát phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch; xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết không để lây lan, bùng phát dịch. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo thuốc vật tư, trang thiết bị y tế để tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân và chuyển tuyến kịp thời, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu điều trị; phân tuyến điều trị, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới nhằm hạn chế tối đa trường hợp tử vong, tránh tình trạng quá tải bệnh viện; phối hợp với các đơn vị tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức diệt lăng quăng bọ gậy trong trường học; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia tích cực các chiến dịch diệt loăng quăng bọ gậy tại cộng đồng; thực hiện tốt công tác y tế trường học; thông tin kịp thời về trường hợp học sinh, giáo viên nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cho ngành y tế để phối hợp xử lý; phối hợp tổ chức truyền thông trong trường học về biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương chỉ đạo chủ các công trình xây dựng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom phế thải phế liệu, diệt lăng quăng bọ gậy; kịp thời khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện có người lao động nghi ngờ mắc sốt xuất huyết; xử lý nghiêm những trường hợp thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai ra quân chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại 100% hộ trong khu vực ổ dịch, theo quy định của Bộ Y tế.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.