Quảng Trị đề xuất tăng thêm công suất điện gió trên bờ, ngoài khơi

Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết: Địa phương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét bổ sung tăng thêm cho địa phương khoảng 1.500 – 2.000 MW điện gió trên bờ và từ 2.600 - 4.000 MW điện gió ngoài khơi.
Chú thích ảnh
"Cánh đồng" điện gió ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi Nhà máy nhiệt điện than BOT Quảng Trị 1 (đã dừng) sang nhà máy điện sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tỉnh hiện có 31 dự án điện gió được quy hoạch, tập trung chủ yếu ở vùng miền núi phía Tây thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đến giữa tháng 12/2024, tỉnh có 20 dự án điện gió với tổng công suất trên 740 MW đi vào hoạt động và phát điện thương mại, 11 dự án điện gió còn lại với tổng công suất 424 MW đang triển khai. Các dự án điện gió đang triển khai hiện gặp vướng mắc trong quá trình đấu nối, thỏa thuận chuyên ngành với ngành điện, dẫn đến tiến độ bị chậm.

Vùng miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị có điều kiện thuận lợi để làm điện gió khi tốc độ gió đạt từ 6 - 8m/s, địa hình đồi núi trải rộng và ít dân cư. Ước tính 1 MW điện gió đóng góp vào nguồn thu của địa phương từ 600 - 800 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, điện gió trên bờ cũng ít tác động đến môi trường khi 1 MW điện gió chỉ sử dụng 0,65 ha đất; trong đó, có 0,35 ha đất vĩnh cửu, còn lại 0,3 ha là tạm thời. Ở vùng biển, đảo của Quảng Trị cũng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các nhà máy điện gió. Thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư đến tỉnh Quảng Trị khảo sát, đề xuất đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi đảo Cồn Cỏ và vùng biển huyện Hải Lăng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện than BOT Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư có công suất 1.320 MW, tổng mức đầu tư trên 55.000 tỷ đồng, khởi công năm 2019 tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Sau khi khởi công, dự án này gặp nhiều vướng mắc nên năm 2024 đã dừng.

Do đó tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi Dự án Nhà máy điện than BOT Quảng Trị 1 (dự án) sang nhà máy điện sử dụng khí LNG. Nếu dự án được chuyển sang nhà máy điện sử dụng khí sẽ góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời tiếp tục sử dụng hạ tầng đã đầu tư, nhất là Khu tái định cư xã Hải Khê có vốn đầu tư trên 250 tỷ đồng phục vụ di dân để thực dự án, qua đó tránh lãng phí nguồn lực.

Thu hút đầu tư vào làm điện gió, điện mặt trời và điện khí là ưu tiên hàng đầu của Quảng Trị, nhằm đưa tỉnh trở thành trở thành Trung tâm năng lượng khu vực miền Trung vào năm 2030 với tổng công suất khoảng 9.000 - 10.000 MW.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.