Quảng Trị chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ và bão số 13

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương, đơn vị có phương án chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ và bão số 13 dự kiến đổ bộ đất liền khu vực Trung Bộ.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường tại Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các xã, phường khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, khôi phục hạ tầng thiết yếu. Tập trung cứu chữa miễn phí cho người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ lương thực, nước uống, bố trí chỗ ở tạm; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở. Đặc biệt, lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân không chủ quan sau lũ, nhất là các hoạt động vớt củi, đánh bắt cá.

Sở Xây dựng Quảng Trị tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí ngập, sạt lở, hư hỏng trên các tuyến giao thông, đảm bảo thông suốt.  Sở Y tế bảo đảm thuốc, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sửa chữa cơ sở y tế, trường học sau khi nước rút, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Về công tác ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị  chủ động rà soát, cảnh báo, sẵn sàng triển khai di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng do bão, sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, chia cắt; ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương, yếu thế. Đặc biệt, lưu ý đối với các điểm sạt lở khu dân cư có nguy cơ cao, chủ động có phương án di dời người dân đến nơi an toàn, phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Bên cạnh đó, rà soát và chủ động triển khai giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho các địa điểm, công trình bị ảnh hưởng do mưa lớn vừa qua mà chưa được khắc phục. Đặc biệt là các khu vực xung yếu, dân cư sinh sống gần sườn dốc, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt trượt cao.

Đối với các địa phương ở vùng thấp trũng hiện đang còn ngập sâu (như một số khu vực ở các xã Ninh Châu, Cam Hồng, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng...), UBND các xã chủ động triển khai các biện pháp tiêu thoát lũ, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ứ đọng, bảo đảm nước rút nhanh, hạn chế phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, rà soát phương án ứng phó trong điều kiện còn ngập lụt, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với bão số 13 khi xảy ra tình huống phức tạp.

Song song đó, tiếp tục tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại các điểm ngập lụt, xung yếu; nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn; nghiêm cấm người dân đi vào rừng, đi đánh bắt cá, vớt củi, gỗ trên sông suối/hồ đầm phá khi có mưa lũ. Đặc biệt, cấm tuyệt đối người, phương tiện băng qua các khu vực ngập lụt chây xiết, di chuyển đường thủy không có trang thiết bị an toàn (phao cứu sinh, vật liệu nổi).

Các xã ven biển và Đặc khu Cồn Cỏ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị khẩn trương kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển, ven biển. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan, bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời đến chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão 13; hướng dẫn di chuyển thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Tại Quảng Trị, đến 6 giờ sáng 5/11, mưa lũ đã làm 9 người chết, một người mất tích và 4 người bị thương. Hiện toàn tỉnh có trên 71 vị trí ngập lụt; 40 vị trí sạt lở; hơn 10.910 hộ/ 23.356 nhân khẩu bị ngập lụt; 433hộ/1.333 khẩu bị cô lập chia cắt và 65 điểm trường / 17.719 học sinh nghỉ học.

Mạnh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.