Quảng Trị: Cảng biển Mỹ Thủy đi vào vận hành, khai thác trong tháng 7

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) Dương Viết Roãn, công ty sẽ đưa cảng biển Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị chính thức đi vào vận hành, khai thác trong tháng 7/2026.
Chú thích ảnh
Cảng Mỹ Thủy là động lực tăng trưởng mới, giúp tăng kết nối vùng, trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế. 

Ghi nhận của phóng viên tại dự án đầu tháng 7/2026, giữa nắng gió bỏng rát của mùa Hè trên đất Quảng Trị, hàng trăm công nhân cùng phương tiện, máy móc hối hả thi công trên đại công trường dự án. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ để đưa bến số 1 và bến số 2 vào khai thác; qua đó tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh.

Ban Quản lý Dự án Cảng quốc tế Mỹ Thủy cho biết, các hạng mục công trình trọng yếu phục vụ khai thác bến cảng đã cơ bản hoàn thành hoặc đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Trong quá trình triển khai, Ban, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công đã tập trung cao độ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Với sự nỗ lực, quyết tâm của các bên tham gia dự án, đến nay các điều kiện cần thiết phục vụ công tác mở cảng cơ bản đáp ứng theo kế hoạch.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục và điều kiện để đưa bến cảng vào khai thác trong tháng 7/2026. Theo đó, MTIP đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường; đẩy nhanh thi công các công trình bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng kiểm tra điều kiện cấp phép.

MTIP đã mua sắm các trang thiết bị phục vụ vận hành, khai thác, cũng như tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất... cho người lao động; xây dựng các quy trình an toàn vệ sinh lao động, ứng phó sự cố, sẵn sàng cho hoạt động khai thác. MTIP cũng trình hồ sơ cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định công bố mã cảng và công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan, hoàn thành vào đầu tháng 7/2026.

Chú thích ảnh
Cảng Mỹ Thủy là động lực tăng trưởng mới, giúp tăng kết nối vùng, trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy Dương Viết Roãn, Cảng quốc tế Mỹ Thủy tọa lạc tại tọa độ “vàng”, cửa ngõ ra biển gần nhất của Hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng sông Mê Kông. Với quy mô 685 ha gồm 10 bến cảng, có khả năng đón tàu 100.000 tấn và sẽ nghiên cứu quy hoạch để đón tàu lên đến 350.000 tấn với quy mô được mở rộng tại thời điểm phù hợp. Cảng biển này mang trong mình lợi thế và tiềm năng to lớn để tái định vị bản đồ logistics toàn khu vực, trở thành cảng đầu mối, cảng trung chuyển tầm cỡ quốc tế.

Dự án cảng biển Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019, tổng mức đầu tư trên 14.200 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư.

Tháng 3/2024, dự án triển khai thi công xây dựng các hạng mục của giai đoạn 1 gồm bến số 1 và số 2. Bến của cảng biển Mỹ Thủy được thiết kế cho tàu có trọng tải đến 100.000 tấn với tổng chiều dài tuyến mép bến 1.300 m, chiều rộng 50 m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ đi kèm.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy là dự án trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng kết nối vùng, trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.