Quảng Trị cần sớm hỗ trợ người nuôi tôm bị thiệt hại nặng

Người nuôi tôm ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cần sớm được hỗ trợ để tiếp tục sản xuất, sau khi tôm nuôi đã chết hàng loạt khiến mất trắng.
Chú thích ảnh
Xác tôm chết trong hồ nuôi tôm ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Ghi nhận của phóng viên tại thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn vào ngày 14/6 cho thấy, dù đang là chính vụ nuôi tôm năm 2023 nhưng hầu hết ao, hồ nuôi đều đã ngừng hoạt động do tôm đã chết hàng loạt. Người dân đã xả hết nước ở các ao, hồ. Ven bờ các ao, hồ đã xả nước xác tôm chết còn nằm la liệt bốc mùi hôi thối. Bà Ngô Thị Lan, 71 tuổi, thôn Phan Hiền, xã Vinh Sơn cho biết, vụ nuôi tôm 2023 thả nuôi 5 hồ tôm, mỗi hồ nuôi tôm đầu tư hết 30 triệu đồng. Sau vài ngày thả nuôi, tôm bơi quanh hồ rồi dạt vào bờ chết không có cách gì cứu được. Đến nay cả 5 hồ, tôm nuôi đã chết hết.

 Theo ông Trần Hữu Chính, Phó Giám đốc Hợp tác xã Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn, những năm trước đây tôm nuôi chết ít nên người dân làm nghề này vẫn có lãi. Năm 2023 bà con thả nuôi tôm theo đúng lịch thời vụ, nhưng tôm thả được từ 15 – 17 ngày là bắt đầu chết, được gần 50 ngày thì chết gần như toàn bộ. Xã Vĩnh Sơn có trên 170 ha ao, hồ nuôi tôm nhưng tôm đã chết đến 99% gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Do đó người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn do vốn đầu tư nuôi tôm phải đi vay chứ không phải tự có.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Hồ Ngọc Quyết cho biết, mong muốn của người nuôi tôm hiện nay là có hóa chất Chlorine để xử lý môi trường nước trong ao, hồ. Loại hóa chất này đã có nhưng người nuôi tôm cần phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu tôm chết làm xét nghiệm, sau khi có kết quả mới được hỗ trợ Chlorine. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con cải tạo ao, hồ để nuôi tôm trở lại. Cơ quan chức năng của huyện, tỉnh cần sớm hỗ trợ cho bà con về con giống, Chlorine để xử lý môi trường nước trong ao, hồ.

Chú thích ảnh
Hồ nuôi tôm ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phải xả hết nước sau khi tôm đã chết hết. 

Theo phản ánh của người dân xã Vinh Sơn, sau khoảng hơn 20 năm có nghề nuôi tôm ở địa phương thì năm 2023 tôm bị chết nhiều nhất với gần như 100%. Trong quá trình bơm nước từ sông Sa Lung vào ao, hồ nuôi tôm từ giữa tháng 3/2023 đã phát hiện nước rất bẩn, có màu xanh đen, bốc mùi hôi thối. Khoảng hơn 10 ngày sau khi thả nuôi thì tôm bắt đầu chết.

Đến nay tôm đã chết hàng loạt khiến người dân mất trắng. Tháng 4/2023, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra chất lượng nguồn nước mặt sông Sa Lung liên quan đến việc nguồn nước phục vụ vùng nuôi tôm ở huyện Vĩnh Linh có dấu hiệu bị ô nhiễm. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy 3/5 mẫu nước có các thông số vượt giới hạn B1 của QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). Người nuôi tôm ở xã Vĩnh Sơn kiến nghị, các cơ quan chức năng sớm có giải pháp làm sạch nguồn nước trên sông Sa Lung để cấp nước cho sinh hoạt và nuôi tôm.

 Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.