Quảng Trị cần 350 tỷ đồng khắc phục đê xuống cấp, bờ sông sạt lở

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, trong năm 2020, tỉnh cần 350 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp tình trạng các tuyến đê bị xuống cấp, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, tỉnh cần khắc phục khẩn cấp 16,6 km đê bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn với kinh phí 130 tỷ đồng. Các tuyến đê cần khắc phục khẩn cấp gồm: Bến Hải dài 6,5 km, cần 50 tỷ đồng; Tường Vân - Bắc Phước dài 2,7 km, kinh phí 25 tỷ đồng; Mai Lĩnh - Ô Lâu dài 4 km, kinh phí 30 tỷ đồng; Vĩnh Thái dài 3,4 km, kinh phí 25 tỷ đồng. 

Tỉnh Quảng Trị có hệ thống đê điều với tổng chiều dài gần 180 km; trong đó có trên 50 km đê chưa được đầu tư nâng cấp, qua đó làm cho hệ thống đê điều chưa hoàn thiện để đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều ở Quảng Trị vẫn còn diễn ra, gây nguy cơ mất an toàn. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần 220 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp 20 km bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể cần xây dựng kè chống sạt lở bờ các con sông: Bến Hải dài 5,5 km, kinh phí 65 tỷ đồng; Mai Lĩnh - Ô Giang dài 3,5 km, kinh phí 35 tỷ đồng; Thạch Hãn dài 5 km, kinh phí 50 tỷ đồng; Vĩnh Định 6 km, kinh phí 70 tỷ đồng. 

Tổng chiều dài sạt lở bờ của các con sông ở Quảng Trị đã lên đến hơn 105 km; trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm gần 18 km, sạt lở nguy hiểm hơn 48 km, sạt lở bình thường trên 39 km.

Khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị cho thấy, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở 72 thôn, khu phố của 32 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị, thành phố, với tổng số 2.364 hộ; trong đó có 597 hộ đang sống trong vùng thực sự nguy hiểm khi cách mép sông chỉ dưới 20m. 

Thời gian quan, tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm tỷ đồng để khắc phục hàng chục km bờ sông bị sạt lở.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.