Quảng Ninh xử lý nghiêm hành vi khai thác nước dưới đất trái phép

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân hành nghề khoan giếng, khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất trái phép, khai thác sử dụng nước dưới đất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ.

Đồng thời, tỉnh sẽ xử phạt vi phạm hành chính, buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện xử lý, trám lấp công trình khai thác nước dưới đất theo quy định.

Quảng Ninh xử lý nghiêm hành vi khai thác nước dưới đất trái phép ảnh 1

Hoạt động khoan giếng, khai thác, sử dụng nước dưới đất tự phát tiềm ẩn nguy cơ gây sụt lún đất. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Các địa phương tuyên truyền, phổ biến tới tổ chức, hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn hiểu về chủ trương, chính sách của tỉnh về tài nguyên nước. Tỉnh Quảng Ninh không quy hoạch nguồn tài nguyên nước dưới đất phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn, lợ; hoạt động khoan giếng, khai thác, sử dụng nước dưới đất tự phát làm gia tăng mặn, tiềm ẩn nguy cơ gây sụt lún đất…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp, hướng dẫn, giám sát UBND các địa phương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước về tài nguyên nước (đặc biệt là nguồn nước ngầm) trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và những quy định của pháp luật hiện hành; tuyệt đối không để việc khai thác nước ngầm trái phép gây sụt lún bề mặt, ảnh hưởng đến sản xuất và gây nguy hiểm cho các công trình trên bề mặt.

Gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, người dân tự ý đưa tôm nước lợ vào nuôi trong vùng nước ngọt. Nhiều cơ sở, hộ nuôi tôm tự ý khoan giếng lấy nước dưới đất dùng để nuôi, nâng độ mặn cho ao nuôi; nước thải từ ao nuôi chưa được xử lý thải trực tiếp ra môi trường làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm nước ngầm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa, đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ gây sụt lún đất.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.