Quảng Ninh: Thông quan thông suốt trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thành phố Quảng Ninh) được duy trì ổn định, thông suốt và an toàn.

Qua đó, địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên mậu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và khẳng định vị thế trung tâm giao thương năng động trên tuyến biên giới Việt – Trung. 

Chú thích ảnh
Các xe hàng nối đuôi nhau thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái), các lực lượng chức năng duy trì lịch làm việc như ngày thường, tổ chức hoạt động thông quan thông suốt trong các ngày nghỉ lễ. Theo Chi cục Hải quan khu vực VIII, chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ (29-31/8), lượng hàng hóa thông quan qua đây đã đạt gần 14.000 tấn. Cùng với đó, lượng khách xuất nhập cảnh ghi nhận mức tăng cao so với ngày thường, bình quân đạt gần 20.000 lượt người mỗi ngày. Sáng 1/9, cửa khẩu cầu Bắc Luân II tiếp tục duy trì mở cửa thông quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu và xuất nhập cảnh của du khách và cư dân vùng biên vẫn diễn bình thường.

Để đạt được kết quả trên và bảo đảm dòng chảy thương mại không bị gián đoạn, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công nhân lực trực 24/7 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và xử lý phát sinh đều được vận hành nhịp nhàng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan chỉ còn khoảng 5 phút/xe hàng. Việc phân luồng khoa học và trang thiết bị hiện đại cũng giúp du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận tiện.

Các doanh nghiệp làm xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu này khá hài lòng với tinh thần phục vụ của lực lượng chức năng bởi thời gian thông quan nhanh giúp doanh nghiệp bảo đảm tiến độ giao hàng và chất lượng hàng hóa theo cam kết với đối tác. Các doanh nghiệp kỳ vọng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách thông thoáng hơn nữa để thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Song song với việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và du khách, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được các lực lượng biên phòng, hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và an toàn.

Việc duy trì hoạt động thông quan thông suốt trong các ngày nghỉ lễ không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt của lực lượng chức năng thành phố Quảng Ninh. Đây sẽ là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục mở rộng kết nối, thúc đẩy giao thương biên giới và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.