Quảng Ninh tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh

Sáng 30/1, Đoàn kiểm tra của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện cửa hàng “Điện máy xanh” (tổ 51, khu 4, phường Cao Xanh) và cửa hàng “Thế giới điện máy” (đường Hạ Long, phường Bãi Cháy) không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cả 2 cửa hàng đều không có sổ theo dõi thông tin khách hàng, không có máy đo thân nhiệt.

Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các chủ cửa hàng này thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch và lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 4 triệu đồng/cửa hàng.

Trước đó, ngày 29/1, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long và Uông Bí đã xử phạt hành chính 9 triệu đồng đối với 5 trường hợp ở các phường Hà Khánh, Bãi Cháy, Cao Xanh (thành phố Hạ Long) và Vàng Danh (Uông Bí) vì hành vi vi phạm hành chính không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch, người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các cơ sở kinh doanh, khu vực tập trung đông người trên địa bàn nhằm phòng dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.