Quảng Ninh sẽ hỗ trợ huyện Vân Đồn xử lý vi phạm về quản lý đất đai

Tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập đoàn công tác hỗ trợ cho huyện Vân Đồn xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, quản lý thị trường bất động sản.
Quảng Ninh sẽ hỗ trợ huyện Vân Đồn xử lý vi phạm về quản lý đất đai ảnh 1

Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Chiều 18/4, tại buổi làm việc với huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về kết quả quản lý, ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền huyện Vân Đồn phải xử lý nghiêm minh, làm điểm, truy cứu trách nhiệm đến cùng những cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan đến việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng trái phép, tự ý san gạt lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã Minh Châu và Đài Xuyên.

Ngoài ra, huyện Vân Đồn cần phối hợp với các sở, ngành liên quan, tăng cường thanh tra, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý đất đai và bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong quá trình triển khai xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh đã chỉ đạo huyện Vân Đồn tăng cường quản lý đất đai, quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn. Đồng thời đang tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên quan lập lại quy hoạch tổng thể Vân Đồn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn khi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, việc thu hút đầu tư, triển khai các dự án sẽ phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể của Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Do đó, việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật, mà không bị phụ thuộc vào giá sốt, giá ảo của thị trường bất động sản.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác hỗ trợ cho huyện Vân Đồn xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, quản lý thị trường bất động sản nhằm đảm bảo ổn định, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, cũng như môi trường đầu tư, kế hoạch phát triển Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện, đảm nhiệm tốt công việc, nhất là quản lý đất đai khi Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn được chính thức thông qua.

Theo báo cáo của huyện Vân Đồn, trong quý I năm 2018, tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là từ cuối tháng 3 năm 2018 đến nay.

Tại một số địa phương trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại xã Minh Châu và xã Đài Xuyên đã xảy ra tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng trái phép, tự ý san gạt lấn chiếm đất đai.

Đối với thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Vân Đồn, mặc dù không xảy ra tình trạng phân lô, bán nền, chuyển nhượng đất rừng, đất nông nghiệp trái pháp luật, song giá bất động sản tại một số vị trí đắc địa và tại một số dự án kinh doanh hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện tăng cao so với năm 2017.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.