Quảng Ninh: Ngày 1/4, 548 học sinh trường THPT Tiên Yên đã đi học trở lại

Ngày 1/4, 548/569 học sinh của trường Trung học phổ thông Tiên Yên (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đã quay trở lại học tập.

Ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh thông tin: Ngày 1/4, hầu hết học sinh của trường Trung học phổ thông Tiên Yên (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đã quay trở lại học tập. Trong tổng số 569 học sinh của trường, chỉ có 21 em vắng mặt (19 học sinh nghỉ học có lý do). Hiện cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục tìm hiểu lý do nghỉ học của 2 học sinh còn lại.

Chú thích ảnh
Trường THPT Tiên Yên trở nên vắng lặng trong ngày thứ Hai đầu tuần. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Như TTXVN đưa tin, trong 5 ngày từ 25-29/3 hàng trăm học sinh của trường Trung học phổ thông Tiên Yên đồng loạt nghỉ học để phản ứng phương án của chính quyền địa phương và ngành giáo dục về việc chuyển vị trí của trường về trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (trường tư thục của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp Tiến) do Sở Giáo dục và Đào tạo thuê 30 năm theo hình thức “bán thời gian". Lý do chính quyền đưa ra là trường Trung học phổ thông Tiên Yên đã xuống cấp, không đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Phương án học tập dự kiến là trường Trung học phổ thông Tiên Yên học buổi sáng, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi sẽ học buổi chiều.

Sau 2 ngày học sinh đồng loạt nghỉ học, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cho phép lùi thời gian chuyển vị trí trường Trung học phổ thông Tiên Yên cho đến hết năm học 2018 – 2019, nhưng từ ngày 1/4, toàn bộ Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ phải chuyển sang trụ sở của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, động thái này cũng không nhận được sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh học sinh. Mặc dù chính quyền, đoàn thể địa phương cùng ngành giáo dục đã nỗ lực vào cuộc vận động học sinh trở lại trường lớp, song không đạt hiệu quả. Học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học kéo dài.

Chiều 29/3, sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan và huyện Tiên Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thu Thủy giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc các giáo viên được phân công theo từng địa chỉ, vận động học sinh đến lớp; chịu trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, người lao động của trường Trung học phổ thông Tiên Yên sớm ổn định làm việc tại cơ sở cũ đến hết năm học 2018-2019, kết thúc kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và bắt đầu chuyển sang cơ sở mới từ đầu năm học 2019-2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi chuyển địa điểm mới, trường vẫn giữ nguyên mô hình tổ chức, bộ máy hiện tại; vẫn là trường công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các chế độ chính sách vẫn được giữ nguyên.

Bà Ngô Thu Hương, Phó Ban đại diện phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông Tiên Yên cho hay: Ngay sau khi có thông tin (dù chưa có văn bản chính thức) chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh để toàn bộ giáo viên và học sinh vẫn tiếp tục được duy trì học tập tại trường học cũ, trong 2 ngày cuối tuần, các bậc phụ huynh học sinh đã đồng thuận và vào cuộc tích cực vận động, động viên các cháu học sinh đi học trở lại. Kết quả, ngày 1/4 đa số học sinh của trường Trung học phổ thông Tiên Yên đã đi học trở lại.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cơ quan truyền thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Tiên Yên, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh một cách chính xác, không tạo sự hoài nghi.

Văn Đức

Dành cho bạn

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái cấu trúc thị trường lao động, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, tư duy quản trị cho đến phương thức đầu tư nguồn lực.

Bà Nguyễn Phương Anh thực hành tương tác với đại diện các trường.

Bảo vệ học sinh từ những tín hiệu cần được lắng nghe

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đề nghị nhà trường nhận diện sớm khó khăn của học sinh, xây dựng cách hỗ trợ phù hợp và phối hợp với gia đình. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026.