Quảng Ninh: Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

Để chấn chỉnh hoạt động khai thác hải sản trên biển, từ ngày 1/9/2023, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý, thu giữ, cấm lưu hành đối với tất cả các tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
 Lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền cho người dân không thực hiện khai thác thủy sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường biển. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng với hành vi không đăng ký, đăng kiểm, không lắp thiết bị giám sát hành trình, tàu cá đã lắp nhưng mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều trước ngày 30/8/2023 phải hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp giấy chứng nhận/cam kết an toàn thực phẩm, cập nhật dữ liệu tàu cá trên Vnfishbase đối với 3.768 tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m trên địa bàn quản lý.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) tại địa phương, đơn vị.

Mới đây, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hải Hà phát hiện, bắt giữ hai tàu khai thác hải sản trái phép trên vùng biển thuộc xã Cái Chiên, huyện Hải Hà.

Cụ thể, ngày 25/8, hai tàu cá mang biển kiểm soát QN-50042 TS do Lê Đức Tài (sinh năm 1991, trú tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển và tàu cá QN-30485 TS do Lê Đồng Phòng (sinh năm 1980, trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) điều khiển, đang thực hiện hành vi sử dụng ngư cụ cào để khai thác thủy sản trái phép trên biển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hai chủ phương tiện trên đều không xuất trình được đăng ký tàu cá.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản và hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính hai chủ tàu theo quy định của pháp luật, đồng thời thu giữ hai chiếc cào sắt của các tàu cá dùng khai thác thủy sản trái phép.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng của huyện Hải Hà đã xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản với tổng số tiền xử phạt là 235 triệu đồng.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.