Quảng Ninh kỳ vọng đón 12 triệu lượt khách trong Năm du lịch Quốc gia 2018

Là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón được 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 5 triệu lượt. Tổng thu du lịch năm 2018 phấn đấu đạt 22 ngàn tỷ đồng.
Quảng Ninh kỳ vọng đón 12 triệu lượt khách trong Năm du lịch Quốc gia 2018 ảnh 1

Vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong những điểm du lịch đẹp nhất hành tinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thủy cho biết: Sở Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thành công các sự kiện trong năm 2018; đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch, đặc biệt là các hoạt động lữ hành đi vào nền nếp; mở rộng không gian du lịch, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng tại một số địa phương như: Bình Liêu, Uông Bí, Đông Triều...

Một tín hiệu vui, trong 3 ngày lễ Tết Dương lịch 2018 (từ 30/12/2017 đến 1/1/2018), vịnh Hạ Long đã đón được gần 34 ngàn lượt khách tham quan, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 28.310 lượt, chiếm hơn 83%.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử, riêng ngày 1/1 đã đón được 1.500 du khách. Ở cửa ngõ của tỉnh, thị xã Đông Triều đã đón tiếp gần 5.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó điểm dừng nghỉ Quảng Ninh GATE (thuộc khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh nằm trên địa bàn xã Bình Dương) đón tiếp trên 2.000 lượt khách; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Trần đón 800 lượt khách; các tuyến, điểm du lịch, điểm dừng chân trên 1.500 lượt khách... Mặc dù khách du lịch tăng cao, nhưng công tác phục vụ, tiếp đón được tổ chức an toàn, chất lượng cao, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các điểm du lịch.

Quảng Ninh kỳ vọng đón 12 triệu lượt khách trong Năm du lịch Quốc gia 2018 ảnh 2

Mỗi ngày, có khoảng hơn 6.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến thăm đảo Titov, Quảng Ninh. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Năm 2018, Quảng Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác một loạt dự án hạ tầng giao thông như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đường cao tốc nối Hạ Long với Hải Phòng, Hạ Long với Vân Đồn...; đồng thời sẽ khởi công xây dựng nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề để thu hút khách du lịch đến với tỉnh này ngày một nhiều hơn.

Năm 2017, với hạ tầng du lịch, dịch vụ, thương mại ngày càng được hoàn thiện, Quảng Ninh đã đón được 9,87 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khách quốc tế đạt trên 4,28 triệu lượt, tăng 23%. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 17.885 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách từ dịch vụ du lịch ước đạt 3.200 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng thu ngân sách nội địa.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.