Quảng Ninh giám sát chặt việc niêm yết giá, đầu cơ tích trữ khẩu trang

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thoại cho biết, từ ngày 1/2, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã ra quân kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, nâng giá, đầu cơ găm hàng đối với mặt hàng khẩu trang tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. 

Qua kiểm tra giám sát 90 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, có tới 81 cơ sở không còn khẩu trang để bán, 9 cơ sở còn lại còn khoảng 6.000 chiếc các loại. Giá bán dao động ở 3 mức giá: loại 1 từ 2.000 – 5.000 đồng/chiếc, loại 2 từ 15.000 – 25.000 đồng/chiếc, loại 3 trên 30.000 đồng/chiếc. Theo đó, có tới 90% số khách đến cửa hàng thuốc tân dược là hỏi mua khẩu trang. 

Thông tin từ người tiêu dùng, từ ngày 31/1, ở nhiều cửa hàng thuốc tân dược đều bán khẩu trang, tuy nhiên, loại khẩu trang được bày bán phổ biến là loại giá cao, có mức giá 150.000 đồng/túi (mỗi túi có 3 chiếc hoặc 5 chiếc, tùy theo chủng loại). Phía cửa hàng giải thích, loại khẩu trang giá cao này mới có trên thị trường chỉ sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp (virus Corona) xuất hiện.
 
Khách hỏi mua loại khẩu trang giá thấp các cửa hàng đều thông báo hết hàng nên khách không có sự lựa chọn khác, đành ngậm ngùi mua khẩu trang với giá 150.000 đồng/túi để tự phòng dịch.

Cũng qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hạ Long kiểm tra, phát hiện hiệu thuốc Hoa Sen (do bà Vũ Thanh Tâm làm chủ, có địa chỉ ở số 19, tổ 1 khu 8 phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) có bán khẩu trang cao bất hợp lý trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp (virus Corona) gây ra. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trên.

Tại thành phố Hạ Long, hiện có 3 điểm phát khẩu trang miễn phí, tổng số lượng phát là 8.000 chiếc.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.