Quảng Ninh: Đưa vào khai thác tuyến tham quan vịnh Bái Tử Long

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trung tuần tháng 3/2025, địa phương sẽ đưa vào khai thác tuyến tham quan vịnh Bái Tử Long.
Chú thích ảnh
Vịnh Bái Tử Long có cảnh quan tươi đẹp. Ảnh: baoquangninh.vn

Theo đó, sẽ có 10 hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long được đưa vào khai thác mới, mở ra nhiều triển vọng cho ngành Du lịch Quảng Ninh; đồng thời, làm mới và sinh động hành trình tham quan trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Để đưa những hành trình này vào hoạt động, các sở, ngành, địa phương đã rà soát, triển khai thủ tục pháp lý, tổ chức nhiều đoàn khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước để xây dựng và quảng bá tuyến du lịch tại khu vực vịnh Bái Tử Long. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch đã và đang xây dựng nhiều chương trình đến vịnh Bái Tử Long và kết nối vịnh Bái Tử Long với vịnh Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể đón khách trên vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long để từ tháng 3 đến hết năm 2025 sẽ đưa đủ 10 tuyến du lịch, 7 điểm nghỉ đêm, Vườn quốc gia Bái Tử Long, công viên sinh thái, vườn trâm, cây di sản và các tour, tuyến trên các đảo Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng... vào khai thác. Sở Xây dựng chủ trì đề xuất đầu tư trang bị đủ hạ tầng đường thủy, bến bãi, phao neo, biển báo, các điểm nghỉ đêm, cảng bến theo quy định; đồng thời, xây dựng phương án đầu tư các loại tàu phù hợp, hoàn thiện kế hoạch nâng cao chất lượng đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Gần đây nhất, tỉnh đã thu hút được một số đoàn khách có khả năng chi trả cao (đối tượng khách là các tỷ phú, triệu phú) đến từ các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ tham quan vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. Để thu hút các du khách tham quan, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành Quảng Ninh cần xây dựng đội tàu du lịch chuyên nghiệp, chất lượng, hạ tầng giao thông tốt. Công tác tuyên truyền quảng bá, hoàn thiện các sản phẩm du lịch cần được đẩy mạnh.

Cùng với vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long được bầu chọn là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và những bãi tắm đẹp, trải nghiệm ẩm thực thú vị. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của vịnh Bái Tử Long vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, tuyến tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long là hành trình mới không chỉ giúp du khách có thêm không gian tham quan mới lạ, sang trọng, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu, cũng như tăng sức cạnh tranh cho Quảng Ninh; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như doanh thu cho các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch.

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách; trong đó 15,5 triệu khách du lịch nội địa và 4,5 triệu khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng. Vì vậy, việc mở thêm tuyến tham quan vịnh Bái Tử Long sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.