Quảng Ninh đóng cửa 20 dự án khai thác than vào năm 2015

Đến năm 2015 sẽ kết thúc khai thác và thực hiện đóng cửa mỏ 20 dự án, tiếp đến giai đoạn 2016-2020 sẽ kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ 28 dự án khác ở cả 3 vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Đến năm 2015 sẽ kết thúc khai thác và thực hiện đóng cửa mỏ 20 dự án, tiếp đến giai đoạn 2016-2020 sẽ kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ 28 dự án khác ở cả 3 vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị góp ý Quy hoạch phát triển vùng than Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả đến năm 2020 có xét đến năm 2030 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công thương và Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức ngày 5/3 tại TP Hạ Long.

 Quảng Ninh đóng cửa 20 dự án khai thác than vào năm 2015 ảnh 1

Khai thác than tại Quảng Ninh. Ảnh: baoquangninh.com.vn


Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang khẳng định, việc quy hoạch phát triển vùng than góp phần đảm bảo an ninh năng lượng vì vậy cần bám sát quy hoạch phát triển ngành than đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 60 ngày 9 tháng 1 năm 2012 (QH60). Quy hoạch vùng của ngành than phải đảm bảo phát triển hài hòa với phát triển của tỉnh. Những vấn đề trong quy hoạch vùng khác với quy hoạch QH60 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hiện tổng tài nguyên trữ lượng khoáng sản cả ba vùng khoảng 8,6 tỉ tấn (trong đó vùng Uông Bí trên 5 tỷ tấn; Hạ Long trên 1,2 tỷ tấn, Cẩm Phả trên 2,2 tỷ tấn). Tài nguyên - trữ lượng than huy động vào quy hoạch đến năm 2020 là hơn 1,1 tỷ tấn. Dự kiến, đến năm 2015 Quảng Ninh sẽ thực hiện xong các đề án thăm dò phần tài nguyên và trữ lượng than thuộc tầng trên mức - 300; giai đoạn 2016 – 2020 sẽ hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than.

Ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, quy hoạch vùng phải đảm bảo các nguyên tắc: đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo các yếu tố về kinh tế, xã hội, môi trường, kỹ thuật; ổn định cuộc sống, việc làm của trên một vạn thợ mỏ và gia đình của họ trên địa bàn tỉnh. Đối với việc khai thác than trong vùng rừng phòng hộ hồ Yên Lập, ông Đỗ Thông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Vinacomin và đơn vị tư vấn đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc khai thác than tới nguồn sinh thủy hồ Yên Lập, báo cáo trong tháng 5/2013.

Văn Đức

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.