Quảng Ninh có thêm bãi tắm Vàn Chảy

Ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết: UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc “Công nhận bãi tắm Vàn Chảy, thôn Nam Hà, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đạt tiêu chuẩn Bãi tắm du lịch”.

Thời gian công nhận tối đa không quá 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

UBND tỉnh giao UBND xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô (Đơn vị được tạm giao quản lý bãi tắm) có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện quy định tại Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh, văn bản số 454/CV-UBND ngày 7/6/2018 của UBND huyện Cô Tô và các quy định khác liên quan.

Như vậy, hiện trên địa bàn tỉnh đã có 12 bãi tắm được công nhận chuẩn bãi tắm du lịch. Trong đó, thành phố Hạ Long có 5 bãi tắm: Bãi tắm Công viên Đại Dương, bãi tắm Tuần Châu, bãi tắm Marine Plaza, bãi tắm Soi Sim, bãi tắm Ti Tốp. Ngoài ra còn có bãi tắm Quảng Hồng, Lương Ngọc, thành phố Cẩm Phả; bãi tắm Trà Cổ, thành phố Móng Cái; bãi tắm Mai Quyền, Sơn Hào (huyện Vân Đồn) và bãi tắm Đầu Rồng (huyện Hải Hà). Nhiều bãi tắm đẹp, được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi như: Bãi tắm Công viên Đại Dương rộng 200.000m2, bãi tắm Lương Ngọc (thành phố Cẩm Phả) rộng 15.000m2...

Việc công nhận các bãi tắm du lịch đạt chuẩn thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh trong việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn các bãi tắm phục vụ du khách. Theo quy định, để được công nhận, các bãi tắm phải đáp ứng các yêu cầu về sự thuận tiện giao thông, có hệ thống điện, nước ngọt, nhà tắm tráng, bãi cát mịn, đảm bảo độ dày…, đặc biệt là hệ thống đảm bảo an toàn, có phao tiêu biển báo, cứu hộ, cứu nạn.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.