Quảng Ninh chuyển trọng tâm từ ứng phó với bão sang ứng phó với mưa kéo dài

Do ảnh hưởng bão số 2, từ đêm 1/8 đến ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa gián đoạn, lượng mưa đo được từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 2/8 tại các điểm đo mưa tự động và các trạm đo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ninh từ 15,2mm đến trên 200 mm.
Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu tránh bão. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Cụ thể, nơi có mưa ít nhất là Bến Triều (thị xã Đông Triều) lượng mưa đo được chỉ 15,2mm. Tuy nhiên, ở các khu vực thành phố Cẩm Phả, Móng Cái lượng mưa đo được lên tới gần 206mm. Ở thành phố Hạ Long lượng mưa đo được 110 mm.

Riêng huyện Ba Chẽ mưa lớn (124mm) đã gây lũ trên sông Ba Chẽ, làm ngập đường tràn thị trấn Ba Chẽ từ 9 giờ ngày 2/8, sâu khoảng 0,5m (hiện mực nước đã xuống).

Tính đến 13 giờ ngày 2/8, qua báo cáo nhanh của các địa phương, thành phố Hạ Long bị sạt 30m tường kè chắn đất của Dự án đô thị Từ Liêm (tổ 12, khu 2, phường Hà Khánh) làm ảnh hưởng khoảng 70 hộ dân phía dưới (thành phố đã tổ chức di dời các hộ này ra khỏi khu vực nguy hiểm); 1 cột điện chiếu sáng tại phường Yết Kiêu, một số cây xanh tại phường Bãi Cháy bị đổ.

Đầu giờ chiều 2/8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của mưa hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ tiếp tục có mưa gián đoạn kéo dài đến ngày 7/8 với tổng lượng đạt khoảng 200 - 250mm cả đợt. Do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương chuyển trọng tâm từ ứng phó với bão sang ứng phó với mưa kéo dài.

Trước đó, để phòng chống bão số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc chủ động ứng phó diễn biến của cơn bão này.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.