Quảng Ninh: Các địa phương tự chịu trách nhiệm về việc khai thác cát trái phép

Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, đất trái phép, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 4210/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh: Các địa phương tự chịu trách nhiệm về việc khai thác cát trái phép ảnh 1

Tàu hút cát trái phép trước cửa ngõ kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Theo đó, để giữ nghiêm trật tự kỷ cương, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra và kiên quyết xử lý ngay theo quy định của pháp luật các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, đất trái phép trên địa bàn.

Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, đất trái phép, Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương và các lực lượng có liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát, đất trái phép (đặc biệt là vào ngày nghỉ và ban đêm).

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình tăng cường công tác quản lý; chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh không sử dụng cát, đất không có nguồn gốc hợp pháp để xây dựng và làm vật liệu san nền.

Từ cuối tháng 6/2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều dự án triển khai có nhu cầu cát, đất phục vụ xây dựng và san nền. Chính vì vậy, tình trạng khai thác cát, đất trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Điển hình là tại khu vực đảo Hòn Gạc, thuộc ranh giới giữa 3 phường Bãi Cháy, Cao Xanh, Giếng Đáy (địa điểm này nằm ngay trước cửa ngõ kỳ quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long), các đối tượng đã khai thác công khai cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Công điện và nhiều văn bản chỉ đạo UBND các địa phương và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, đất trái phép; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư các dự án không tiêu thụ cát, đất không có nguồn gốc hợp pháp.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.