Quảng Ninh: 'Bình Liêu mùa hoa sở' diễn ra từ ngày 14 - 16/12

Chiều 27/11, tại cuộc họp thông tin báo chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), ông Hoàng Ngọc Ngò cho biết: Hội hoa sở với chủ đề “Bình Liêu mùa hoa sở” sẽ diễn ra vào ngày 14 - 16/12. 

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, huyện vùng cao, biên giới Bình Liêu tổ chức hội hoa độc đáo này nhằm góp phần quảng bá đến du khách hình ảnh một loài hoa rừng trắng tinh khôi, có giá trị kinh tế lớn, một sản phẩm đặc trưng của huyện miền núi góp phần làm thay đổi diện mạo, cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Chương trình sẽ diễn ra các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương cũng như có sự tham gia giao lưu của đoàn nghệ thuật đến từ Khu Phòng Thành (Trung Quốc). Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao, các trò chơi, trò diễn dành cho người dân và du khách; triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Bình Liêu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết: Cây sở là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Hạt sở là nguyên liệu để ép ra dầu sở, một loại dầu ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng, chống ung thư, giảm béo và tăng sức đề kháng cho người sử dụng. Về hàm lượng và chất lượng dầu sở Bình Liêu được đánh giá cao có hàm lượng Omega tương đương dầu ô-liu. 

Các bộ phận khác của cây sở cũng có nhiều công dụng, như: Rễ được dùng để trị viêm hầu cấp, đau dạ dày, bong gân; rễ và vỏ dùng trị gãy xương chân, trẹo chân; vỏ phơi khô dùng làm chất đốt, than hoạt tính; bã thừa sau khi ép lấy dầu thô có thể tận dụng dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, làm phân bón…

Diện tích cây sở trên địa bàn huyện Bình Liêu đang cho thu hoạch là trên 81 ha. Hiện Bình Liêu đang triển khai kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây sở lên tới 1.700 ha để đưa cây sở trở thành cây kinh tế ở địa phương. Giá dầu sở trên thị trường hiện nay có mức từ 400.000 – 450.000 đồng/lít.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.