Quảng Ninh bảo vệ địa bàn 'An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới'

Với phương châm chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong phòng, chống dịch COVID-19, Quảng Ninh thực hiện kiểm soát chặt người, phương tiện vào tỉnh, nhất là đối với người trở về từ vùng dịch; xử lý nghiêm các vi phạm; tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, người lao động ngành du lịch, cư dân biên giới, công nhân tại các khu công nghiệp...
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Ảnh tư liệu: TTXVN

Mới đây, Quảng Ninh triển khai test nhanh SARS-CoV-2 diện rộng cho nhiều nhóm lao động để nhận diện sớm, chủ động phát hiện mầm bệnh trong cộng đồng. Đến nay, qua hơn 40 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Quảng Ninh đang an toàn với dịch bệnh, do vậy tỉnh nỗ lực hơn nữa để bảo vệ “vùng xanh” (vùng không có dịch).

Triển khai chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay, bảo đảm nhanh, hiệu quả, an toàn nhất theo phương án tiêm “cuốn chiếu”, tiêm khu vực nào xong khu vực đó để tạo "vùng xanh" an toàn theo đúng quy định, Quảng Ninh đã tiêm trên 235.500 liều sau 7 đợt (trong đó 102.845 người đã tiêm 1 mũi; 66.340 người đã tiêm 2 mũi).

Những ngày qua, tỉnh đã xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với người lao động, công nhân công trình xây dựng (bao gồm cả công trình xây dựng tư nhân), người làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm, các siêu thị, trung tâm thương mại, người giao hàng cho các địa điểm trên.

Các địa phương có tuyến biển, đường thủy nội địa thực hiện xét nghiệm cả lái đò, ngư dân, những người làm dịch vụ có liên quan tại các cảng, bến thủy, bến cá, tàu cá… Đặc biệt, tỉnh yêu cầu xét nghiệm RT-PCR đối với 100% các trường hợp khám chữa bệnh có biểu hiện ho sốt, khó thở tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập để làm cơ sở đưa ra các chỉ báo chính xác, đáng tin cậy nhất nhằm phát hiện sớm nguy cơ trong cộng đồng, không để bị động, bất ngờ về mầm bệnh, ca bệnh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt may Weitai Hạ Long thuộc Khu công nghiệp Việt Hưng, từ ngày 11-12/8, có gần 3.000 công nhân, lao động được lấy mẫu test nhanh. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, công ty phân từng nhóm, theo từng thời điểm, không tập trung đông người khi xét nghiệm.

Anh Nguyễn Quang Ninh, công nhân Công ty cho biết, trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc được test nhanh cho nhiều người là rất cần thiết, qua đó chúng tôi biết được môi trường mình sống và làm việc có an toàn hay không. Anh Ninh và công nhân của công ty đều cảm thấy an tâm khi vừa được tiêm vaccine vừa được xét nghiệm.

Các công nhân làm việc ở các công trình xây dựng, nhất là các công trình dân dụng ở nhà dân được Quảng Ninh xác định là một trong những đối tượng có nguy cơ cao, cần được tầm soát, xét nghiệm SASR-CoV-2. Việc lấy mẫu xét nghiệm cho nhiều nhóm lao động đã mang lại sự an tâm cho người dân.

Chị Lường Thị Lợi (54 tuổi), dân tộc Thái ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cùng 2 đồng hương đang làm lao động thời vụ cho một công trình xây dựng tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long từ tháng 3/2021 được lấy mẫu test nhanh kiểm tra COVID-19. Sau 15 phút lấy mẫu, kết quả âm tính nên các chị phấn khởi, yên tâm lao động.

Để đảm bảo không sót, lọt các trường hợp có nguy cơ, Quảng Ninh đã có kế hoạch cụ thể, phân công các lực lượng phối hợp với công an khu vực, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng lập danh sách từng trường hợp để cung cấp cho lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm. Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, đến ngày 12/8, hàng chục nghìn công nhân, người lao động trên địa bàn được lấy mẫu test nhanh và có kết quả âm tính với SASR-CoV-2.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ninh đã tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt hơn so với giai đoạn trước, tầm soát ở các khu vực trọng tâm, trọng điểm có nguy cơ; kiểm soát chặt các lái xe đường dài; các tuyến biển, trên không, khu công nghiệp…; duy trì xét nghiệm tầm soát hàng tuần để bảo vệ địa bàn an toàn. Tỉnh đặt mục tiêu kiểm soát, xét nghiệm bao phủ diện rộng, nhận diện sớm nguy cơ trong cộng đồng để lên kịch bản hành động trong thời gian sớm nhất.

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Quảng Ninh đã thực hiện xuyên suốt phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; ngăn chặn kịp thời và phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp mắc, nghi mắc SARS-CoV-2; thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý nhanh gọn; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát người ra, vào tỉnh, quản lý nghiêm các khu cách ly, làm tốt công tác tuyên truyền; triển khai có hiệu quả các đợt tiêm vaccine phòng COVID-19.

Một số chốt trên địa bàn tỉnh như chốt kiểm soát dịch Cổng tỉnh (thị xã Đông Triều); cầu Đá Bạc (thành phố Uông Bí) không tiếp nhận người từ các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, chỉ cho phép các xe chở hàng hóa thiết yếu, xe cứu thương, vật tư… thông thương khi bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Thành phố Móng Cái đã thí điểm phạt “nguội” đối với hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 thông qua hệ thống camera giám sát...

Quảng Ninh cũng kịp thời kiểm tra, phát hiện những “lỗ hổng” khiến tăng nguy cơ cao dẫn đến mầm bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh bất cứ lúc nào để kịp thời chấn chỉnh, quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch, bảo vệ địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới".

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.