Quảng Ninh: 6 nạn nhân bỏng nặng chưa rõ nguyên nhân

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển tại Quảng Ninh đã tiếp nhận 6 bệnh nhân bị bỏng nặng được đưa tới cấp cứu bằng ô tô từ thành phố Hạ Long vào ngày 15/4.

Ông Lê Đức Điệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Vào hồi 18 giờ, ngày 15/4, Bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân bị bỏng nặng được đưa tới cấp cứu bằng ô tô từ thành phố Hạ Long.

Quảng Ninh: 6 nạn nhân bỏng nặng chưa rõ nguyên nhân ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi các nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu được Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển xác định là bị bỏng do cháy nổ, tuy nhiên chưa xác định được vị trí, nguyên nhân xảy ra tai nạn cụ thể, do những người đi cùng đã bỏ đi ngay sau khi đưa bệnh nhân tới cấp cứu.

Quảng Ninh: 6 nạn nhân bỏng nặng chưa rõ nguyên nhân ảnh 2

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Sở Lao động Thương Binh Xã hội có mặt trực tiếp tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển huy động mọi lực lượng, liên hệ phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia kịp thời cứu chữa cho những người bị bỏng nặng. Tỉnh cũng đã tiến hành hỗ trợ những người bị thương với mức hộ trợ 3 triệu đồng/người.

Quảng Ninh: 6 nạn nhân bỏng nặng chưa rõ nguyên nhân ảnh 3

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho nạn nhân bị bỏng nặng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng giao Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguyên nhân, vị trí nơi xảy ra tai nạn, những người liên quan để xử lý theo luật định.

Danh sách 06 bệnh nhân bị bỏng gồm: 

Nguyễn Văn Phố (36 tuổi, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bỏng 60%) 

Đặng Văn Đức (35 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình, bỏng 60%) 

Nguyễn Bá Dương (27 tuổi, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bỏng 50%) 

Đặng Vũ Hiệp (36 tuổi, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình, bỏng 58%) 

Nguyễn Đức Tăng (47 tuổi, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, bỏng 50%) 

Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, bỏng 50%)

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.