Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai​

Ông Võ Quốc Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai quan tâm, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi nguồn kinh phí 200 tỷ đồng
Chú thích ảnh
Kiểm tra tại đê Phổ Minh, nơi vừa bị nước lũ cuốn đi 40 mét đất. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Ngày 12/12, Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống Thiên tai khu vực miền Trung- Tây Nguyên Lê Văn Khoa làm trưởng đoàn đã đi khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đã đi kiểm tra tại tuyến đê Phổ Minh. Hiện, tuyến đê đã bị lũ cuốn trôi khoảng 400 mét. Đê Phổ Minh có tác dụng ngăn mặn giữ ngọt, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến 200 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp phía trong lòng đê.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra điểm sạt lở bờ taluy tại tuyến Trà Câu - Phổ Phong (km7). Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Ngoài ra, bờ đê sông Trà Câu, đoạn qua thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn cũng bị nước lũ làm sạt lở, "ăn" sát vào đường bê tông liên thôn, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà dân sống quanh vùng. Nặng hơn là điểm sạt lở bờ taluy dài 25 mét tại tuyến đường Trà Câu- Phổ Phong (đoạn km7) với ngổn ngang đất, đá, bê tông bị lũ cuốn văng.

Sau khi đi thực tế, đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi để nắm thông tin tổng hợp về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên toàn tỉnh.

Ông Võ Quốc Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đợt mưa, lũ từ ngày 9-11/12 đã gây thiệt hại lớn tại Quảng Ngãi, nhất là các thiệt hại về công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trẻ em phải dùng phao di chuyển trên đường bị ngập nước. Ảnh: TTXVN phát

Ông Võ Quốc Hùng đề nghị Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai quan tâm, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi nguồn kinh phí 200 tỷ đồng để khắc phục kịp thời các tuyến đường giao thông, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân; khắc phục các tuyến kênh mương bị sạt lở, bồi lấp; sửa chữa các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng; khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng khác như giáo dục, văn hóa…

Về lâu dài, cần đầu tư các công trình chống sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông; tu bổ, nâng cấp đê điều thường xuyên hằng năm, chủ động sửa chữa kiên cố những tuyến đê xung yếu, xuống cấp; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển có mức độ sạt lở nguy hiểm gần kề các khu dân cư; khôi phục thông số các hồ chứa nước; xây dựng quy trình vận hành điều tiết các hồ chứa nước, lắp đặt hệ thống thông tin cảnh báo sớm, hệ thống quan trắc công trình thủy lợi, đê điều; ưu tiên đầu tư trang thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao năng lực tham mưu phòng, chống thiên tai các cấp và củng cố lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp; xây dựng các cụm tuyến dân cư an toàn với bão, lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi và công trình phòng tránh thiên tai cộng đồng…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống Thiên tai khu vực miền Trung- Tây Nguyên Lê Văn Khoa mong muốn, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bổ sung số liệu thiệt hại từ các địa phương khác để có số liệu cuối cùng cung cấp cho Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; qua đó, có cơ sở trình lên cấp có thẩm quyền xem xét.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.