Quảng Ngãi hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 13/6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tiến hành hỗ trợ tiêu thụ lượng lớn vải thiều nhằm nông dân Bắc Giang vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này.
Chú thích ảnh
Người dân đến mua vải ủng hộ tại điểm bán hàng số 70 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Hoạt động này nằm trong Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) triển khai.

Sáng sớm cùng ngày, chuyến hàng đầu tiên chở 13 tấn vải thiều Bắc Giang đã "cập bến" Quảng Ngãi và đã được Ban tổ chức kiểm tra sơ bộ chất lượng vải; huy động nhiều xe tải để bắt đầu phân phối lượng hàng phù hợp theo đơn đặt.

Bà Lê Thị Nhung, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã làm "cầu nối" thu mua và hái vải trực tiếp từ vườn người dân. Toàn bộ quá trình đó đều được kiểm tra nghiêm ngặt, nhất là khâu phòng, chống dịch. Vải được sát trùng, khử khuẩn kỹ lưỡng trước khi vận chuyển về Quảng Ngãi.

"Chúng tôi sẽ bán với giá gốc không lãi khoảng 25.000 đồng/kg. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã hỗ trợ chúng tôi một container lạnh để bảo quản vải trong trường hợp tiêu thụ chậm", bà Lê Thị Nhung nói.

Tại điểm bán hàng số 70 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, có rất đông người dân tập trung đến hưởng ứng chương trình. Tất cả đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ai nấy đều rất nhiệt tình, mua vải ủng hộ với số lượng lớn.

Ông Tạ Thành, phường Chánh Lộ cho biết, vải rất tươi, ngon, giá cả lại khá rẻ. Ông mua đến 3 - 4 kg về trữ dùng dần và biếu tặng người thân, bạn bè. Hoạt động này rất có ý nghĩa, thể hiện được tinh thần "Tương thân tương ái" của dân tộc ta.

Chị Võ Thị I Va, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi cho hay, khi biết thông tin liền chạy xe hàng chục cây số lên đây mua vải để cùng chung tay, sẻ chia giúp nông dân Bắc Giang vượt qua khó khăn.

Theo ông Võ Minh Tâm, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, thì nhiều hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã cùng tham gia chương trình để tạo sự lan tỏa nhờ thế hàng tấn vải đã được bán ra chỉ sau vài giờ.

Chương trình sẽ được thực hiện mỗi tuần một lần, với khoảng 6 - 7 tấn vải được "giải cứu" và sẽ kết thúc vào cuối tháng 7/2021 nhằm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ 70 tấn vải theo kế hoạch mà Ban tổ chức đã đề ra.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.