Quảng Ngãi đề xuất hỗ trợ vắc xin, hóa chất phòng dịch bệnh sau bão lũ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 5390/CV- NNTN đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất Chính phủ hỗ trợ một số vắc xin, hóa chất để thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, nuôi trồng và tiêm, phòng sau lụt bão.
Chú thích ảnh
Hẻm 320 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi ngập nặng từ đêm 5 đến trưa 6/11.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi cần khoảng 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng type O, A; 30.000 liều hóa chất BenKocid và 10 tấn hóa chất Sodium Chlorite để triển khai thực hiện việc vệ sinh tiêu độc, khử trùng theo kế hoạch đề ra.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của bão, lũ xảy ra triền miên, người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã có 314 con trâu, bò; 1.531 con lợn, 155 con dê và 362.789 con gia cầm bị chết.

Cùng với đó, do nhiều vùng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu nhiều ngày nên thiếu nguồn thức ăn, nước uống cung cấp cho vật nuôi và nếu có cũng không đảm bảo vệ sinh (thống kê có khoảng 1.785 tấn thức ăn gia súc, gia cầm bị hư hỏng); có 646 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến tình trạng sức khỏe vật nuôi đã và đang bị suy giảm từng ngày nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về việc khắc phục hậu quả sau bão số 9, ngày 29/10, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị Quảng Ngãi cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề môi trường sau bão, lũ;  tận dụng mọi biện pháp có thể để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Phước (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.