Quảng Ngãi có trên 188.000 khách hàng bị mất điện do bão Noru

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị mất điện. Các đơn vị của công ty đang khẩn trương khắc phục sự cố khôi phục sớm cấp lại điện cho người dân.
Chú thích ảnh
Người dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi giúp nhau sử dụng bao cát chèn mái tôn.

Theo Công ty Điện lực Quảng Ngãi, tổng số khách hàng bị mất điện ngay sau khi bị ảnh hưởng bởi bảo số 4 là 228.492 khách hàng, số khách hàng đã được khôi phục là 40.945 khách hàng. Đến 8h sáng ngày 28/9, tổng số khách hàng tại Quảng Ngãi đang mất điện là: 188.923 khách hàng, với tổng công suất mất điện là 70 MW.

Theo đánh giá chung, tình hình lưới điện Quảng Ngãi hiện tải vẫn giữ được lưới điện 110 kV, lưới 22 kV. Đang mất điện 1.641 TBA (50,6%), các khu vực mất điện Lý Sơn 30%, Trà Bồng 100%; Nghĩa Hành 93%, Mộ Đức 90%, Bình Sơn 69%, Sơn Tịnh 31%, Tư Nghĩa 34%, Sơn Hà 35%, Ba Tơ 40%, khu vực thành phố Quảng Ngãi 10% và Đức Phổ 3%.

Điện lực Quảng Ngãi đã chỉ đạo các điện lực huy động toàn lực ra quân thực hiện các việc kiểm đếm, đồng thời triển khai khôi phục lưới điện trung tâm, các phụ tải quan trọng theo phương án, phân công đã duyệt; đặc biệt, phải đảm bảo an toàn theo quy định. Các đơn vị kịp thời báo cáo khối lượng thiệt hại, đề xuất nhân lực, phương tiện vật tư để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tin ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.