Quảng Ngãi chuẩn hóa dữ liệu, bịt kín 'kẽ hở' trong quản lý tàu cá

Tại các cảng cá chỉ định của tỉnh Quảng Ngãi, công tác đối soát số liệu đang được lực lượng kiểm soát biên phòng và ban quản lý các cảng cá siết chặt. Đây không chỉ là hoạt động nghiệp vụ thuần túy mà còn là mắt xích quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ biên phòng yêu cầu tàu cá cập bến để đối soát sổ xuất, nhập bến. 

Quảng Ngãi có 5 cảng cá chỉ định đủ điều kiện cho tàu cá vùng khơi cập cảng để xác nhận nguồn gốc thủy sản. Thực tế cho thấy, việc quản lý một địa bàn rộng với số lượng tàu cá lớn luôn tiềm ẩn những kẽ hở về số liệu. Do khoảng cách địa lý giữa trạm kiểm soát biên phòng và cảng cá khá xa, khu vực cửa biển Sa Kỳ thường xảy ra tình trạng tàu cá sau khi nhập bến tại biên phòng đã "né" cảng cá chỉ định để cập các bến tư nhân bốc dỡ thủy sản. Ngược lại, có những tàu đã làm thủ tục rời cảng nhưng vẫn chưa thực xuất qua trạm biên phòng do còn neo đậu lấy thêm nhiên liệu, nhu yếu phẩm. Những sơ hở này khiến số liệu giữa các đơn vị quản lý từng rơi vào tình trạng "vênh" nhau, gây khó khăn cho việc giám sát sản lượng thực tế.

Để giải quyết triệt để nút thắt này, Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ) đã phối hợp với hai cảng cá chỉ định là Tịnh Hòa và Tịnh Kỳ để thành lập các tổ đối soát xuất nhập bến hằng ngày. Trung úy Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ cho biết: "Mục đích cốt lõi là quản lý chặt chẽ hành trình của con tàu và nguồn gốc con cá trên hệ thống dữ liệu điện tử. Tàu vào bến phải khớp với tàu cập cảng, tàu rời cảng phải khớp với tàu thực xuất. Chúng tôi nắm chắc tọa độ khai thác để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc tức thời, đảm bảo dữ liệu luôn 'đúng, đủ, sạch, sống' theo yêu cầu của đoàn thanh tra EC".

Bên cạnh quản lý tàu trong tỉnh, đơn vị còn tích cực phối hợp với các địa phương bạn để giám sát, quản lý nhóm tàu cá "nguy cơ cao" (tàu mất kết nối VMS, tàu không số) đang neo đậu tại địa bàn. "Việc này nhằm chung tay vào cuộc chiến chống khai thác IUU trên phạm vi cả nước", Trung úy Nguyễn Đình Trung cho biết thêm.

Ở góc độ thực thi tại cảng, anh Lê Nguyễn Quốc Bảo, nhân viên Cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê) chia sẻ, việc sai lệch số liệu trước đây chủ yếu do thói quen của ngư dân. Tuy nhiên, thông qua việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) và đối soát trực tiếp 24/7, các lỗ hổng này đang dần được lấp đầy, đảm bảo mọi phương tiện ra vào đều nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ biên phòng kiểm tra thiết bị định vị GPS tàu đang neo đậu tại địa bàn. 

Về phía ngư dân, nhận thức cũng đã có những chuyển biến tích cực. Ngư dân Huỳnh Tấn Hùng, chủ tàu cá QNg 11195TS tâm sự: "Trước đây tôi nghĩ bán cá ở đâu cũng được, nhưng nay được các chiến sĩ biên phòng giải thích, tôi hiểu rằng nếu không vào cảng chỉ định, không đối soát số liệu chuẩn chỉnh thì hải sản mình làm ra sẽ bị coi là bất hợp pháp, không thể xuất khẩu. Dù mất thêm chút thời gian làm thủ tục, nhưng chúng tôi đồng lòng ủng hộ để nghề biển bền vững".

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh. Bên cạnh việc ứng dụng phần mềm eCDT, hệ thống kiểm soát tàu cá và VNeID, lực lượng chức năng còn thực hiện gắn biển nhận diện "tàu cá không đủ điều kiện hoạt động" và công khai danh sách tại các bến bãi để huy động cộng đồng cùng giám sát.

Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển rà soát toàn bộ phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Việc làm sạch số liệu và tăng cường thực thi pháp luật sẽ giúp bà con ngư dân thay đổi tư duy sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa ngành thủy sản Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh báo ‘thẻ vàng’ IUU ngay trong năm 2026".

Với sự vào cuộc quyết liệt và sự đồng thuận của ngư dân, công tác quản lý tàu cá tại Quảng Ngãi đang đi vào nề nếp. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bảo vệ thành quả sau các đợt kiểm tra và hướng tới một nền kinh tế biển minh bạch, bền vững.

Bài, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.