Quảng Ngãi chấn chỉnh hoạt động thu mua gỗ keo tự phát

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Sơn Hà, Trà Bồng nghiêm túc thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các cơ sở thu mua gỗ keo trên địa bàn vi phạm các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai, đấu nối giao thông, bảo vệ kết nối hạ tầng giao thông đường bộ và đo lường, kiểm định cân.
Chú thích ảnh
Quảng Ngãi chấn chỉnh hoạt động thu mua gỗ keo tự phát. Ảnh: baoquangngai.vn

Tỉnh cũng đề nghị các huyện trên cần tuyên truyền, khuyến cáo các hộ trồng keo trực tiếp bán tại các nhà máy chế biến dăm gỗ hợp pháp trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi giữa người dân và doanh nghiệp ổn định. Nếu huyện nào để xảy ra các hành vi vi phạm nêu trên thì Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/1/2021.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an các huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát (kể cả ban đêm) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xe quá tải, quá khổ; các vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sở Công thương chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh các hoạt động thu mua gỗ keo vi phạm nếu có.

Theo báo cáo số 87/BC-SCT ngày 15/1/2021 của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6503/UBND-KT về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhất Hưng Sơn Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhất Hưng Trà Bồng, Sở đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 7/1/2021 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hoạt động thu mua gỗ keo tại các địa phương nói trên (thời gian từ ngày 11 - 13/1/2021). Qua đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở thu mua gỗ keo (Sơn Hà 10 cơ sở, Trà Bồng 1 cơ sở) liên quan đến các nội dung: Kiểm tra về tư cách pháp nhân của cơ sở kinh doanh; kiểm tra bàn cân; việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực giao thông, đấu nối giao thông; kiểm tra việc sử dụng đất theo ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất và các quy định khác có liên quan.

Kết quả cho thấy, hầu hết các cơ sở thu mua gỗ keo và vị trí đặt trạm cân không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định hoặc chưa đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai theo quy định; 8/11 cơ sở chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường huyện, đường xã của các cơ quan có thẩm quyền và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, nhiều cơ sở dù đã bị thu hồi giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng vẫn lén lút hoạt động (chủ yếu vào ban đêm và cạnh tranh thiếu lành mạnh). Các hành vi vi phạm này đều thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Trường Duy (Sơn Hà) về hành vi vi phạm mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

Lê Ngọc Phước (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm nhành hoa trắng đứng bên đường tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh trong ngày 14/10. Những nhành hoa nhằm thể hiện lòng biết ơn, góp phần tạo nên cuộc tiễn đưa trang trọng, ấm áp, mang đậm nghĩa tình.

háy garage ô tô ở phường Chánh Hưng, hai phương tiện hư hỏng.

TP Hồ Chí Minh: Cháy garage ô tô tại phường Chánh Hưng

Sáng 12/10, Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Khu vực 8 đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại một garage sửa chữa ô tô nằm trên địa bàn phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một ô tô và một xe mô tô.

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.