Quảng Nam: Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Thanh niên tình nguyện tỉnh Quảng Nam chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19,UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 4730/UBND-KGVX về việc phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình thực hiện thật nghiêm các chỉ đạo về các biện pháp cấp bách nói chung và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở có gia đình tại Đà Nẵng chưa được về nhà trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, khi thành phố Đà Nẵng đang phải thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

UBND tỉnh Quảng Nam đã cử 6 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2 theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn.

Trước đó, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã tiếp nhận 95 bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển về chữa trị. Trong số 95 bệnh nhân này có nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy, lọc máu liên tục và nhiều bệnh nặng kèm như hôn mê, nhiễm trùng, suy tim, suy thận, suy kiệt, đái tháo đường, tăng huyết áp.

Qua 14 ngày điều trị, với sự nỗ lực cứu chữa của 150 y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, tất cả bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ 3. Ngày 16/8, bệnh viện đã điều trị khỏi và cho xuất viện 70 bệnh nhân, 25 bệnh nhân còn lại có bệnh nền rất nặng phải thở máy, lọc máu liên tục nên vẫn tiếp tục được điều trị.

Hiện, tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 60.056 mẫu xét nghiệm, trong đó có 90 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, 54.550 mẫu âm tính và 5.416 mẫu đang chờ kết quả.

Trần Tĩnh - Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.