Quảng Nam: Sụt lún gần nửa mét, cầu Hà Tân dễ đổ sập trong gang tấc

Cầu Hà Tân bắt qua hạ lưu sông Thu Bồn, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1994, nằm trên tuyến đường độc đạo nối xã Duy Vinh với trung tâm huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có nhiều khả năng đổ sập vào bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Ông Trần Đình Dũng, người dân thôn Hòa Mỹ, xã Duy Vinh cho biết, nhịp cầu chính ở giữa cây cầu này bị lún xuống gần nửa mét cách đây vài ngày, khiến mặt cầu võng xuống, người tham gia giao thông qua cây cầu này rất hoang mang. Mỗi ngày cây cầu này gánh trên mình hàng nghìn lượt người là học sinh, công nhân, tiểu thương của không chỉ xã Duy Vinh mà còn có cả người dân của thành phố Hội An. Vì vậy mong muốn của người dân là sớm sửa chữa lại cây cầu để người dân đi cho yên tâm. Còn về lâu dài, nhà nước cần đầu tư một cây cầu mới để bà con trong xã đi lại làm ăn cho đảm bảo, ông Dũng nói.

"Từ khi cầu bị lún, tất cả các loại xe tải nặng đều bị cấm, do đó việc làm ăn, buôn bán của người dân ở xã Duy Vinh gặp không ít khó khăn. Một cây cầu già cỗi hàng chục năm tuổi phục vụ hơn 1 vạn dân bỗng nhiên bị lún gần nửa mét khiến người dân lưu thông cảm thấy bất an vì cầu có thể sập bất cứ lúc nào", ông Trần Văn Sành, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết.

Nếu cây cầu này có sự cố gì thì người dân trong xã Duy Vinh chỉ có một lối đi duy nhất là qua cầu Cẩm Kim để đi qua Hội An nhưng cầu Cẩm Kim quá nhỏ, chỉ cho xe máy lưu thông, các loại xe tải không thể vận chuyển hàng hóa được. Do đó, mong ước lớn nhất của chính quyền và hơn một vạn dân Duy Vinh là có một cây cầu vững chắc để đảm bảo trong giao thông, vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ vài ngày nay chính quyền xã Duy Vinh đã cắm biển cấm các loại xe tải lưu thông. Và đến sáng ngày 26/10, chính quyền địa phương cấm luôn xe ô tô 4 bánh lưu thông để không xảy ra điều đáng tiếc.

Ông Sành cho biết thêm, ngay sau khi cầu bị lún, cùng với việc ngăn chặn các phương tiện giao thông qua lại, chính quyền địa phương đã có báo cáo trình cấp trên có phương án sửa chữa khẩn cấp, bởi nếu không được sửa chữa kịp thời thì cây cầu có thể sẽ sập vào bất cứ lúc nào. Trong ngày 25/10, lãnh đạo ngành giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và huyện Duy Xuyên cũng đã khảo sát hiện trường cầu Hà Tân này để có hướng xử lý.

Theo ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên, cầu Hà Tân được xây dựng từ năm 1994. Trải qua thời gian sử dụng, nay cây cầu đã xuống cấp nặng. Nếu đầu tư một cây cầu mới khoảng trên 200 tỷ đồng thì đây là khoản kinh phí vượt ngoài khả năng của địa phương. Trước mắt, huyện kiến nghị với ngành giao thông vận tải hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại các nhịp bị lún cho người dân đi lại.

Hiện để đảm bảo an toàn, lãnh đạo xã Duy Vinh đã cử người canh gác ở 2 bên đầu cầu cũng như lập trạm barie chỉ cho phép người đi bộ và xe máy được lưu thông trên cầu, còn xe tải tạm thời không được lưu thông.Về lâu dài, huyện Duy Xuyên sẽ báo cáo tỉnh lập dự án để xin kinh phí cấp trên khoảng trên 200 tỷ đồng để làm mới cầu Hà Tân, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho người dân xã Duy Vinh nói riêng và các xã trong vùng lân cận nói chung. Tuy nhiên chưa biết đến khi nào thì việc sửa chữa cầu Hà Tân mới được thực hiện.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Chuyển từ 'chờ thông tin' sang 'chủ động tìm kiếm' hài cốt liệt sĩ ngay từ cơ sở

Chuyển từ 'chờ thông tin' sang 'chủ động tìm kiếm' hài cốt liệt sĩ ngay từ cơ sở

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 22/10, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss (doanh nghiệp lữ hành và tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết, đoàn chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phối hợp với đơn vị và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa công bố kết quả khảo sát một hố sụt tự nhiên có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.