Quảng Nam: Sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý cán bộ kiểm lâm để xảy ra các vụ phá rừng

Chiều 2/4, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, Phan Tuấn cho biết, đơn vị đang yêu cầu cán bộ kiểm lâm địa bàn, ban quản lý rừng phòng hộ nơi để xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng thời gian qua báo cáo thực tế để tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan.
Quảng Nam: Sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý cán bộ kiểm lâm để xảy ra các vụ phá rừng ảnh 1

Hiện trường một vụ phá rừng tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Kiểm lâm và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 208 đợt tuần tra, kiểm soát, truy quét các vụ phá rừng, khai thác lâm, khoáng sản trái phép. Qua đó, các lực lượng phát hiện 242 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 306 m3 gỗ các loại cùng nhiều tang vật khác; trong đó, nổi bật là các vụ: Vụ chặt hạ 33 cây gỗ lim xanh, với khối lượng hơn 223 m3 tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung ở xã Chà Val, huyện Nam Giang; vụ phá rừng phòng hộ xảy ra ở các xã Tà Lu và Zà Hung, huyện Đông Giang với tổng lượng gỗ quy tròn khoảng 72 m3. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khởi tố vụ án đối với hai vụ phá rừng nói trên.

Liên quan đến vụ phá rừng ở khu đồi suối Khe Tre, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, ngày 2/4, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng Hà Xuân Minh cho biết: Khu vực rừng bị phá là rừng tự nhiên nghèo do xã quản lý với diện tích là 2,2 ha. Vị trí rừng tự nhiên bị phá nằm giáp ranh với diện tích rừng trồng của người dân. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển cho Công an huyện Đại Lộc để mời các đối tượng nghi vấn lên làm việc theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Lê Trí Thanh cho biết: Để xảy ra những vụ phá rừng trong thời gian vừa qua là do ban quản lý rừng chưa phát huy hết trách nhiệm của mình. Các ban quản lý rừng chưa thực hiện tốt việc phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, nhóm hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra thường xuyên, kịp thời phát hiện các vụ phá rừng. Những vụ phá rừng vừa qua bị các cơ quan pháp luật xử lý cơ bản đúng người, đúng tội, tuy nhiên, tính răn đe chưa đạt đến mức cần thiết. Thời gian tới, bên cạnh việc triển khai đề án giám sát diễn biến rừng bằng công nghệ cao, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lại lực lượng kiểm lâm, tổ chức lại ban quản lý rừng, thay đổi phương pháp tuần tra, bảo vệ rừng, thay đổi cách thức hợp đồng với các nhóm hộ.

Quảng Nam là địa phương có diện tích rừng lớn thứ 2 cả nước với khoảng 450.000 ha rừng tự nhiên.

 
Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.