Quảng Nam chính thức xuất xưởng ô tô KIA Sedona

Ngày 29/10, tại Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải (tỉnh Quảng Nam), Công ty cổ phần ô tô Chu Lai - Trường Hải (Thaco) đã xuất xưởng xe du lịch Kia Sedona (CKD) được lắp ráp tại Việt Nam ra thị trường.

Giá bán ra thị trường cho loại xe này từ 1,198 tỷ đến 1,3 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) tuỳ phiên bản. Kia Sedona thuộc phân khúc xe đa dụng cao cấp, được đánh giá là 1 trong 10 chiếc xe có nội thất tốt nhất năm 2015, tất cả các thiết bị mà xe sở hữu đều đạt chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn Mỹ. Đây hiện là mẫu xe bán chạy hàng đầu tại một trong những thị trường được xem khó tính nhất thế giới như Mỹ.

Sedona được trang bị động cơ mạnh mẽ, nội thất rộng rãi, sang trọng và tính tiện dụng cao. Với việc phát triển thêm 4 phiên bản, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, phù hợp với điều kiện tài chính và thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Ông Hong Sun Ho, Giám đốc kinh doanh CKD - Tập đoàn Kia Motors cho biết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Kia Motors và Thaco đã liên tục cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng nhưng đựơc sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Với tỷ lệ nội địa hoá ngày càng cao, những sản phẩm của Thaco sẽ đáp ứng được những yêu cầu, lựa chọn của những khách hàng khó tính nhất. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa theo tiêu chuẩn của Kia Motors toàn cầu, góp phần nâng cao tính cạnh trang, hướng tướng thị trường khu vực và thế giới trong giai đoạn hội nhập sắp tới.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.