Quảng cáo sai chủ yếu xảy ra trên các nền tảng xuyên biên giới

Trước câu hỏi của đại biểu Quốc hội về vấn đề quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định những quảng cáo sai này chủ yếu xảy ra trên các nền tảng xuyên biên giới.
Chú thích ảnh
Biểu tượng YouTube. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Trước đây việc quảng cáo chủ yếu trên các cơ quan báo chí như báo, tạp chí, các đài. Quy định của luật pháp Việt Nam là các cơ quan này phải rà soát quảng cáo và đảm bảo quảng cáo đó thực hiện đúng pháp luật. Cơ bản các cơ quan này thực hiện tốt. Nhưng trong hai năm vừa qua có hình thức mới. Các báo điện tử, trang tin điện tử bán một khoảng trống trên trang của mình. Các công ty quảng cáo nước ngoài đưa nội dung vào quảng cáo. Cơ quan báo chí của chúng ta buông toàn bộ, muốn đưa vào đấy cái gì cũng được mà bỏ đi phần chịu trách nhiệm”.  

Trước thực trạng này, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã sửa các Nghị định, thanh tra, kiểm tra thì các cơ quan báo chí, tạp chí, báo điện tử, trang tin đã ý thức được việc này. Vấn đề quảng cáo sai được quản lý tương đối tối.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết: “Hiện nay quảng cáo sai chủ yếu xảy ra trên các nền tảng xuyên biên giới. Trên Facebook, Youtube có rất nhiều quảng cáo sai quy định pháp luật. Giải pháp Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung trong thời gian tới là tổ chức thanh tra về các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề quảng cáo. Hiện nay chúng ta có quy định pháp luật và sẽ làm xong trong năm 2022 để có căn cứ”.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định, những thông tin quảng cáo sai sự thật, nhất là các thực phẩm chức năng lại thuộc bộ chuyên ngành. Chúng ta phải xác minh quảng cáo này đã đúng pháp luật hay chưa.  

Bộ trưởng Nguyễn Mạn Hùng mong muốn các Bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc rà soát để thẩm tra, đánh giá. Một lần nữa, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đi thông điệp là các Bộ, ngành, địa phương cùng chung tay xử lý các quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng xuyên biên giới. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.