Quảng Bình: Trao quà, hỗ trợ học sinh và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29/7, tại xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức trao quà, hỗ trợ sinh kế và các hoạt động an sinh xã hội hướng về ngư dân trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.
Chú thích ảnh
Chương trình đã lan tỏa giá trị nhân văn, kịp thời động viên, trợ giúp ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, để động viên, trợ giúp các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng cờ Tổ quốc, hỗ trợ kinh phí sửa 2 ngôi nhà, tặng 15 mô hình sinh kế, 20 quạt năng lượng mặt trời và 50 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt, 20 kg gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu) cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng sách giáo khoa, áo sơ mi mới và các phần quà cho các học sinh trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 2 Ngư Thủy. Theo Ban tổ chức, tổng trị giá các hoạt động tại chương trình là hơn 200 triệu đồng, nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tài trợ.

Chú thích ảnh
Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đến với bà con ngư dân trên địa bàn xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”; tích cực kết nối, vận động nguồn lực để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho ngư dân thông qua các hoạt động thiết thực như: hỗ trợ sửa nhà, xây dựng nhà an toàn, hỗ trợ sinh kế, ngư cụ, tặng áo phao đa năng, túi sơ cấp cứu, trao tặng cờ Tổ quốc và các phần quà thiết yếu… Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đoàn kết, chung sức bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội, cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ông Đào Hữu Tuấn cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội và chia sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế, các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.