Quảng Bình: Tàu cá chìm sau khi va chạm mạnh với tàu hàng trên biển

Ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị chìm trên biển, sau khi va chạm mạnh với một tàu hàng trong đêm. Các thuyền viên trên tàu đã kịp thời được một tàu cá khác phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.
Chú thích ảnh
Các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ và các lực lượng chức năng, ngư dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn ngư dân mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 29/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo tàu cá QB 91391-TS do ngư dân Trương Hải Hòa (sinh năm 1983, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) làm Thuyền trưởng, trên tàu có 3 ngư dân, đang khai thác thủy sản trên biển, đã bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với tàu hàng Hà Dương 06, có số định dạng 574014291 (được phát hiện định dạng qua máy định vị).

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá QB 91391 TS chìm ngay sau đó và các thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển. Sau khi xảy ra va chạm, tàu hàng Hà Dương 06 đã rời khỏi hiện trường, chạy theo hướng Bắc. Được biết, thời điểm xảy ra va chạm vào ban đêm, thời tiết có sương mù dày đặc.

Đến 4 giờ ngày 29/3, cả 3 ngư dân trên tàu cá gặp nạn may mắn được tàu cá QB 91373 TS của ngư dân Trương Phi (sinh năm 1989, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) làm Thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm thông tin về vụ va chạm để kịp thời xử lý. Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã thăm hỏi, động viên, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên tàu gặp nạn.

Cũng trong ngày 29/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, lực lượng Cảnh sát biển, Hải quan cùng với ngư dân, chính quyền địa phương tích cực phối hợp tìm kiếm cứu nạn một ngư dân mất tích trên biển. Ngư dân mất tích là Trần Ngọc Thanh (28 tuổi), trú ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 28/3, tàu cá QB 1171 TS do ông Hồ Văn Thanh (ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) làm Thuyền trưởng, đang trên đường vào bờ cách cửa Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới khoảng 3 hải lý. Lúc này, Thuyền trưởng gọi các thuyền viên dậy để chuẩn bị làm thủ tục nhập lạch, đã phát hiện ngư dân Trần Ngọc Thanh không có ở trên tàu. Khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại tìm kiếm và đề nghị lực lượng chức năng, các tàu cá khai thác xung quanh hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đến chiều 29/3, vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực, huy động người và phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.