Quảng Bình: Quản lý chặt, xử lý nghiêm, bình ổn lãi suất ngân hàng đúng lộ trình

Tại tỉnh Quảng Bình, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị 02 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động bình ổn lãi uất ngân hàng, Chi nhánh quỹ tín dụng trung ương, quỹ tín dụng nhân dân theo đúng lộ trình đề ra...

Tại tỉnh Quảng Bình, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị 02 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động bình ổn lãi uất ngân hàng, Chi nhánh quỹ tín dụng trung ương, quỹ tín dụng nhân dân theo đúng lộ trình đề ra trên cơ sở quản lý chặt và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm...

Theo ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình thì đến nay, các ngân hàng và các chi nhánh quỹ tín dụng

Trung ương, quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh đã nghiêm túc chấp hành đúng chỉ thị về trần lãi suất do Nhà nước đề ra. Đó là tín hiệu khả quan cần duy trì và phát huy trong thời gian tới đối với các ngân hàng ở tỉnh Quảng Bình

Cụ thể, hiện nay, việc huy động vốn tại tỉnh Quảng Bình được các ngâ hàng và các chi nhánh quỹ tín dụng Trung ương, quỹ tín dụng nhân dân

thực hiện với lãi suất bao gồm cả chế độ khuyến mãi chỉ còn 6% cho nguồn vốn gửi dưới 1 tháng và 14% cho nguồn vốn gửi trên 1 tháng. Cùng

với đó, các ngân hàng và các chi nhánh quỹ tín dụng Trung ương, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã đồng loạt thực hiện giảm lãi suất

cho các nguồn vốn vay trung bình từ 2-3% so với trước đây. Trong đó, đáng chú ý là lãi suất cho vay trong các lĩnh vực nông nghiệp phát

triển nông thôn, xuất khẩu, đầu tư của các doanh nghiệp chủ đạo nền kinh tế ở tỉnh cũng đã được ưu tiên hơn và giảm đáng kể trần lãi suất

xuống còn khoảng từ 18% đến 20%/năm.

Có được kết quả khả quan như vậy là nhờ thời gian qua, ngoài việc tăng cường chỉ đạo thực hiện đúng trần lãi quy định, Chi nhánh Ngân hàng

Nhà nước tỉnh Quảng Bình còn đẩy mạnh hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát việc vay và cho vay ở các ngân hàng và các chi nhánh quỹ tín

dụng Trung ương, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Ông Đinh Quang Hiếu khẳng định việc quản lý và xử lý các trường hợp sai phạm của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh luôn được thực hiện

khách quan, chặt chẻ, nghiêm minh vừa mang tính răn đe đồng thời có tính giáo dục cao. Cũng trên tinh thần ấy, trong tháng 9/2011, sau

khi phát hiện Quỹ tín dụng Nhân dân phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới huy động vốn với lãi suất huy động vượt trần, Chi nhánh Ngân hàng

Nhà nước tỉnh đã kịp thời xử lý với hình thức miễn nhiệm ngay ông Hà Công Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ. Và cũng trong tháng 9,

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình đã buộc dừng chương trình khuyến mãi tích điểm tặng quà, chương trình tiết kiệm dự thưởng; thu

hồi giấy phép của 8 đại lý thu đổi và chi trả ngoại tệ của một số ngân hàng trên địa bàn do có dấu hiệu không minh bạch và vi phạm các quy

định trong quản lý tiền tệ. Việc xử lý này được thông báo rộng rãi và được các ngân hàng và các chi nhánh quỹ tín dụng Trung ương, quỹ tín

dụng nhân dân trong tỉnh hoan nghênh và coi đó là bài học cho cán bộ nói riêng và các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn nói chung...

Hiện nay, tăng cường hơn nữa việc quản lý bình ổn trần lãi suất theo quy định, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh

việc tham mưu cho tỉnh, đồng thời, đẩy mạnh chỉ đạo các ngân hàng, các chi nhánh quỹ tín dụng Trung ương, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn

tỉnh việc sắp xếp lại các doanh nghiệp để từ đó có hướng đầu tư vốn vay đúng đối tượng và mang lại hiệu quả cao; tăng cường quản lý chặt

chẽ nguồn vốn vay và chống các hình thức dùng vốn vay để đầu cơ bất động sản, đầu cơ vàng và ngoại tệ. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng

Nhà nước tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo và tìm hướng giúp đỡ các ngân hàng và các chi nhánh quỹ tín dụng Trung ương, quỹ tín dụng nhân dân

tại tỉnh các giải pháp mạnh hơn, minh bạch hơn trong huy động vốn va nhằm đảm bảo đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vay hiện nay trên địa bàn.

Mạnh Thành

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.