Quảng Bình nỗ lực rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Quảng Bình là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Để giảm thiểu tai nạn do bom mìn nổ, Tổ chức MAG (Mines Advisory Group) đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục nguy cơ, khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa phương.
Chú thích ảnh
Nhân viên Tổ chức MAG tiến hành xử lý bom sót lại sau chiến tranh tại các địa phương trong tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sống gần bến phà Xuân Sơn và đường Ba Trại, những nơi từng là “túi bom đạn” thời kháng chiến. Hàng chục năm qua, ông Chiến và người dân địa phương vẫn sinh sống, canh tác sản xuất ở khu vực tiềm ẩn nguy hiểm do còn nhiều vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, trước đây mỗi lần trồng cây, vợ chồng ông chỉ dám cuốc nhẹ trên bề mặt, không dám đào sâu thêm vì nỗi lo về bom, đạn còn sót lại vẫn luôn thường trực. Gia đình cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì sinh sống trên mảnh đất chứa nhiều vật liệu nổ nhưng chưa gặp phải tai nạn đáng tiếc nào. Khi nhân viên của Tổ chức MAG tiến hành rà phá và xử lý bom mìn ở khu vực gia đình sinh sống và ở xã Cự Nẫm, ông Chiến cùng hàng trăm hộ dân khác đã yên tâm khai thác tối đa khu đất vào sản xuất, chăn nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao. Riêng khu vườn rộng 4.500 m2 của gia đình ông Chiến đã được phát hiện, xử lý 8 quả bom chùm, làm sạch toàn bộ khu đất.

Không chỉ tại xã Cự Nẫm, hàng chục năm qua, các nhân viên của Tổ chức MAG luôn có mặt trên nhiều mảnh đất được xác định là “túi bom đạn”, dùng các phương tiện, máy rà dò tìm vật liệu nổ còn sót lại, xử lý để mảnh đất an toàn và bàn giao lại cho người dân canh tác, sinh sống.

Chú thích ảnh
Nhân viên Tổ chức MAG dùng phương tiện, máy móc rà phá, xử lý bom mìn sau chiến tranh tại các địa phương trong tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Thanh Hà, Quản lý hoạt động của Dự án MAG Quảng Bình cho biết, đây là tổ chức phi chính phủ của Anh, hoạt động tại Quảng Bình từ năm 2003 nhằm giáo dục nguy cơ về bom mìn và tiến hành rà phá tại các khu vực ô nhiễm bom, mìn, vật nổ. Công việc tiềm ẩn rủi ro và nguy hiểm, chỉ một sơ suất, sai lầm nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường. Vì thế, khi vào ca làm việc, các nhân viên phải tập trung cao độ, luôn thận trọng, tỉ mỉ, chú ý toàn tâm vào công việc để đảm bảo an toàn.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Dự án MAG tại Quảng Bình đã phát hiện và hủy nổ thành công hơn 147.000 vật liệu nổ các loại và thực hiện 1.755 cuộc truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. Những hoạt động trong dự án được người dân, chính quyền địa phương đánh giá cao; góp phần giảm thiểu nguy cơ về tai nạn bom mìn.

Chú thích ảnh
Nhân viên Tổ chức MAG dùng phương tiện rà phá, xử lý bom mìn sau chiến tranh tại các địa phương tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Thế Huy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, các hoạt động của Tổ chức MAG đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người dân về tai nạn bom mìn, giảm thiểu đáng kể tai nạn do bom mìn ở Quảng Bình, làm sạch đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh sống, sản xuất của người dân. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Tổ chức MAG, đồng thời phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động, hướng tới xây dựng Quảng Bình an toàn, phát triển, không còn bom mìn sót lại.

Giai đoạn 2021-2025, Tổ chức MAG tiếp tục triển khai dự án tại Quảng Bình với kinh phí hơn 16,25 triệu USD. Với những nỗ lực của Tổ chức MAG, sự quan tâm vào cuộc của hệ thống chính trị và các tổ chức, chính quyền, Quảng Bình sẽ nhanh chóng xử lý ô nhiễm bom, mìn, làm sạch đất đai, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.