Quảng Bình: Hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập, công tác cứu trợ được triển khai kịp thời

Ngày 11/10, tỉnh Quảng Bình vẫn có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to. Mưa lũ đã làm hơn 15.000 ngôi nhà của người dân trên địa bàn bị ngập sâu trong biển nước, đời sống người dân hiện gặp rất nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp cận thăm hỏi và trao hàng trăm suất quà cho bà con vùng núi Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Để hỗ trợ người dân chống chọi với mưa lũ, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã nhanh chóng triển khai các đoàn cứu trợ khẩn cấp để chuyển hàng hóa và quà tặng đến tay từng hộ dân nơi tâm lũ các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị ngập lụt nặng nhất với hơn 9.100 nhà bị ngập nước; tập trung chủ yếu tại các xã: Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, thị trấn Kiến Giang, Lộc Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy với mức ngập 1-3m; tiếp đến là huyện Quảng Ninh với trên 4.800 nhà ở 3 xã, thị trấn, ngập sâu từ 0,5– 1,0m; 24 điểm trường học và 5 cơ sở y tế bị ngập nước.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình trao quà cứu trợ bà con vùng lũ xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Để kịp thời hỗ trợ bà con sau mưa lũ, tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), đoàn cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình do ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao 200 thùng hàng, gói khử khuẩn nước và mì tôm cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao quà hỗ trợ cho gia đình có người thân bị tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.   

Từ ngày 9-11/10, tại các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Duy Ninh, Trường Xuân của huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, Sơn Thủy, An Thủy của huyện Lệ Thủy, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã trao 600 thùng mì tôm, 260 thùng hàng gia đình, 120.000 gói khử khuẩn nước đến với người dân vùng lũ. Đây là những phần quà rất ý nghĩa, góp phần tiếp thêm động lực để giúp bà con nhân dân bị thiệt hại sớm vực dậy sau mưa lũ.

Điều này cũng thể hiện sự đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Quảng Bình nói riêng và đồng bào cả nước nói chung cùng hướng về khúc ruột miền Trung trong nhưng lúc khó khăn, hoạn nạn.

Chú thích ảnh
Mưa lũ kéo dài khiến người dân ở các vùng lũ, ngập lụt của tỉnh Quảng Bình gặp nhiều khó khăn nhất là nước sạch để sinh hoạt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Dự báo, từ đêm 11 - 14/10, lũ trên các sông trong tỉnh có khả năng sẽ lên lại. Nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng đặc biệt là các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.