Quảng Bình: Di dời hàng trăm người dân dưới núi cây Sường để tránh sạt lở

Từ chiều 22 đến ngày 23/9, trên địa bàn Quảng Bình xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Ứng phó với mưa lớn, huyện Minh Hóa đã di dời 38 hộ dân cùng hàng trăm nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao khỏi khu vực dưới núi cây Sường (tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt).
Chú thích ảnh
Cán bộ chính quyền địa phương hộ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở núi cây Sường (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa). 

Đây là lần di dời thứ 2 của người dân khu vực này trong một tuần qua. Trước đó, người dân cũng đã phải di dời do ảnh hưởng từ mưa lớn của bão số 4.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại trụ sở UBND xã Quy Hóa (cũ) có hàng chục hộ dân đã được sơ tán tập trung về đây do nguy cơ sạt lở khu vực núi cây Sường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các hộ dân được chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, giúp người dân yên tâm khi phải di dời.

Ông Ngô Quốc Khanh (tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt) cho biết: "Trước nguy cơ sạt lở núi cây Sường, chính quyền cấp huyện đến cấp thị trấn rất quan tâm đến an toàn tính mạng của người dân. Trong các đợt mưa trước và ngày 22/9, các tổ chức, ban, ngành đã thường xuyên đến tuyên truyền vận động người dân nhanh chóng di dời khi mưa lớn xảy ra. Tại chỗ ở tập trung này cũng đầy đủ giường, chiếu, nước uống, đồ ăn... nên người dân rất yên tâm".

Chú thích ảnh
Nguy cơ sạt lở núi cây Sường (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) đe dọa hàng chục hộ dân dưới chân núi. Ảnh: TTXVN phát

Theo nhiều người dân sống tại khu vực dưới núi cây Sường, khi có thông báo sơ tán từ loa của Tổ trưởng Tổ dân phố, người dân đã nhanh chóng mang theo hành lý đã được đóng gói sẵn, kèm theo một số vật dụng cần thiết và giấy tờ quan trọng để di dời đến nơi an toàn theo hướng dẫn của địa phương.

Tuy nhiên, đa số người dân mong muốn, chính quyền các cấp xem xét bố trí chỗ ở an toàn, ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Bởi những năm gần đây, mỗi lần mưa lớn, người dân phải di dời trước nguy cơ sạt lở nên rất vất vả, không thể yên tâm để sinh sống, phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo chính quyền địa phương đảm bảo đời sống cho người dân diện di dời.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt cho biết, qua kiểm tra nhận thấy khu vực trên núi cây Sường có một vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở rất cao khi mưa lớn, đe dọa tính mạng và nhà ở của 38 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu dưới chân núi. Từ chiều 22/9, khi có mưa lớn xảy ra và dự báo sẽ kéo dài trong một vài ngày tới, chính quyền địa phương tiếp tục thông báo người dân khẩn trương di dời trên tinh thần không chủ quan, đặt tính mạng của người dân là trên hết.

Theo ông Trần Mạnh Hùng, hiện có 25 hộ với 60 nhân khẩu được di dời đến nơi ở tập trung tại trụ sở UBND xã Quy Hóa cũ, còn các hộ gia đình khác di dời đến nhà người thân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người già và trẻ nhỏ di dời. Bên cạnh việc bố trí nơi ăn ở cho người dân, chính quyền thị trấn cũng phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, động viên tinh thần người dân yên tâm trong quá trình phải di dời.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Minh Hóa (Quảng Bình) kiểm tra điểm sạt lở núi cây Sường (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa). 

Sáng 23/9, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường khu vực có nguy cơ sạt lở và nơi sinh hoạt của những người dân phải di dời; đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động nguồn lương thực, điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho người dân trong thời gian xảy ra mưa lũ. Vừa qua, huyện Minh Hóa cũng đã trích nguồn ngân sách mua 3 tấn gạo dự trữ để cấp phát cho các hộ dân có nguy cơ bị cô lập, giúp người dân không thiếu đói trong những ngày mưa lũ.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, trước nguy cơ sạt lở tại khu vực núi cây Sường (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè chống sạt lở giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng. Tuy nhiên vừa qua, nguồn kinh phí bố trí không đủ so với quy mô đầu tư. Huyện Minh Hóa đề xuất tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên 50 tỷ đồng; đồng thời đề nghị tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp để được chỉ định thầu theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời triển khai dự án.

Tại huyện Minh Hóa có 34 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra, trong đó có một số điểm có nguy có sạt lở núi cao. Để ứng phó với mưa lớn, hai ngày vừa qua, huyện đã phải di dời hơn 50 hộ dân đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở núi, trong đó thị trấn Quy Đạt 38 hộ, các hộ còn lại tại bản Rục, xã Hồng Hóa.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.