Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng, tia cực tím gây hại ở mức rất cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.  

Chú thích ảnh
Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng, tia cực tím gây hại ở mức rất cao. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 9/9, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Ngày 8/9, chỉ số tia cực tím (UV) ở Đà Nẵng có giá trị mức 9. Tại Quy Nhơn, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Trường Sa chỉ số tia UV có giá trị mức 10, mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt ở Đà Nẵng, Quy Nhơn ở mức nguy hiểm, con người rất có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng. Sốc nhiệt có thể xảy ra nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất lâu dài.

Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh như uống đủ nước, hạn chế ở ngoài trời buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn khi ra ngoài, bắt buộc bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ.

Trong khi đó, từ 2-8 giờ ngày 8/9, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa to như Linh Hồ (Hà Giang) 58mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 92,2mm, Gia Phú (Lào Cai)  50mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 42mm, Cảm Nhân (Yên Bái) 44mm…

Dự báo đến 14 giờ ngày 8/9, các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Những nơi có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Móng Cái, Đầm Hà, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Những huyện nguy cơ cao như Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Áng, Mường Lay, Tủa Chùa (Điện Biên); Đà Bắc, Tân Lạc (Hòa Bình); Vị Xuyên, Xín Mần, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh, thành phố Hà Giang (Hà Giang); Chi Lăng, Lộc Bình (Lạng Sơn); Hà Quảng, Thạch An (Cao Bằng); Hàm Yên, Na Hang (Tuyên Quang); Ngân Sơn, Chợ Đồn, Bạch Thông (Bắc Kạn).

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.