Quảng Bình: Đề nghị công nhận 14 guiness Việt Nam

Ngày 7/6, thông tin từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác nhận: Tỉnh vừa chính thức gửi đệ trình 14 danh mục về các giá trị tự nhiên, xã hội, con người Quảng Bình đến Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam

Ngày 7/6, thông tin từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác nhận: Tỉnh vừa chính thức gửi đệ trình 14 danh mục về các giá trị tự nhiên, xã hội, con người Quảng Bình đến Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam để đề nghị được công giuness Việt Nam đúng dịp tỉnh tổ chức “Tuần Văn hoá-Du lịch Quảng Bình năm 2011” diễn ra từ ngày 5/6 đến 11/6 này.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thì 14 guiness mà tỉnh Quảng Bình đề nghị Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận gồm:

1/ Địa phương có hệ thống hang động nhiều nhất Việt Nam (Hơn 300 hang động);

2/Có hệ thống núi đá vôi lớn, kỳ vĩ và đẹp nhất Việt Nam ;

3/Có hệ thống sông ngầm dài nhất Việt Nam ;

4/Hang động có vòm rộng lớn nhất Việt Nam ;

5/Có hệ thống đường Hồ Chí Minh qua tỉnh bao gồm cả nhánh Đông và Tây dài nhất Việt Nam ;

6/Suối nước khoáng nóng lộ thiên có nhiệt độ cao nhất Việt Nam (suối Bang ở huyện Lệ Thuỷ có nhiệt độ ở điểm sôi trên 105° C);

7/Có bờ biển và dải cát dài nhất Việt Nam (116 km);

8/Địa phương có địa hình có bề ngang hẹp nhất Việt Nam (chỉ gần 50 km);

9/Có nhiều phụ nữ anh hùng trong kháng chiến nhất Việt Nam (7 anh hùng)

10/Hang động có chiều dài nhất Việt Nam (động Thiên Đường ở Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có chiều dài trên 31km);

11/Khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort có bán đảo cát đẹp nhất Việt Nam ;

12/Có khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort có mặt biển, mặt sông dài nhất Việt Nam (dài 5km);

13/Có động Thiên Đường có cầu gỗ trong dài nhất Việt Nam (dài trên 1km);

14/Có động Thiên Đường đẹp và kỳ vĩ bậc nhất Việt Nam . /.

Mạnh Thành

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.