Quảng Bình: Cách ly y tế đối với người về/đến từ TP Hồ Chí Minh

Tính đến 2/6, tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch, UBND tỉnh vừa có công văn bổ sung, tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19, nỗ lực ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương và nhân dân tăng cường đề cao cảnh giác, lấy người dân là trung tâm và chủ thể trong phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tập trung thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Đồng thời không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không nên mất bình tĩnh, lo sợ, thiếu kiên trì và thiếu bản lĩnh khi tình hình dịch diễn biến phức tạp. Các đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân cần chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch và đảm bảo thực hiện theo phương châm “5K + vaccine”.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường tại các tỉnh, thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung (21 ngày) đối với người về/đến Quảng Bình từ các khu vực, điểm dịch, vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà (14 ngày) đối với người về/đến Quảng Bình từ các khu vực còn lại thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến xe cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe khách, xe taxi không được chở người từ các địa bàn đang có dịch về/đến Quảng Bình.

Để công tác phòng dịch đạt hiệu quả, các đơn vị, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các lực lượng chức năng cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, để cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19, sẻ chia với các địa phương đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thông qua chủ trương trích từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch. Cụ thể, Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân và các nhóm thiện nguyện tại Quảng Bình không chỉ kêu gọi, vận động quyên góp, hỗ trợ tiền, hiện vật cho các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch trên tuyến quốc lộ 1A và khu vực biên giới của tỉnh mà còn tích cực hỗ trợ, trao gửi, sẻ chia khó khăn với nhân dân vùng dịch. Đặc biệt, nhiều cá nhân đã tình nguyện đến Bắc Giang để tham gia cùng địa phương phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.