Quảng bá di sản tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2015

Tối 2/4, tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2015 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc.

Tối 2/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2015 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao nỗ lực tự thân, chủ động của Hiệp hội du lịch Việt Nam trong tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam. Qua 3 năm tổ chức, hội chợ này đang dần xây dựng thương hiệu, đóng góp có trách nhiệm, hiệu quả vào việc quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam.

Quảng bá di sản tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2015 ảnh 1

Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Hà Nội tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tham gia VITM 2015.

Với chủ đề "Việt Nam-Đất nước của các di sản," Hội chợ năm nay tập trung giới thiệu các di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh, các điểm đến hấp dẫn du khách. VITM 2015 có 502 gian hàng, trong đó có 145 gian Quốc tế của các doanh nghiệp từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ và 357 gian Nội địa từ 44 tỉnh, thành phố của Việt Nam. “Đây là sàn giao dịch về các sản phẩm du lịch và cũng là diễn đàn để thảo luận những vấn đề của du lịch. Qua đó là dịp để các doanh nghiệp kiến nghị những bất cập, cần tháo gỡ và cơ quan quản lý du lịch giới thiệu những nghiên cứu, định hướng chính sách để phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào các trọng điểm du lịch”, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, trưởng ban tổ chức lễ hội VITM 2015 cho biết.


Hội chợ VITM Hà Nội 2015 đã trở thành một hoạt động thường niên của ngành Du lịch. Thành phố Hà Nội đã đưa Hội chợ VITM thành một hoạt động quan trọng của du lịch Thủ đô, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Ban Tổ chức để tiếp tục nâng cao thương hiệu VITM Hà Nội, danh hiệu Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam và có tầm cỡ trong khu vực.

Tại VITM 2015, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và nước ngoài sẽ gặp gỡ, trao đổi sản phẩm, ký kết hợp tác, hợp đồng kinh doanh với nhau và với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch (khách sạn, resort, vận chuyển…). Đặc biệt, ngày 3/4 là ngày dành cho các doanh nghiệp (không mở cửa cho khách tham quan Hội chợ). Các doanh nghiệp lữ hành và hàng không sẽ triển khai Chương trình kích cầu 2015, bán hàng chục nghìn tour du lịch và vé máy bay khuyến mại trong các ngày 4, 5 và 6/4/2015.

Dự án ESRT (do EU tài trợ) sẽ tổ chức điều tra, thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp và khách tham gia Hội chợ để có dữ liệu phân tích và đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của ngành Du lịch nói chung và Hội chợ VITM nói riêng.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.