Quảng bá các sản phẩm OCOP Gia Lai

Tối 22/12, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) Gia Lai năm 2020 thu hút sự tham gia của trên 150 doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.
Chú thích ảnh
Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và xúc tiến đầu tư. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp với nhà đầu tư - xúc tiến thương mại và du khách đến với Gia Lai.

Hội chợ tập trung triển lãm các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, giới thiệu thành tựu kinh tế thương mại của tỉnh Gia Lai và các tỉnh, thành trên cả nước.

Có 250 gian hàng của 150 đơn vị tham gia; trong đó, 55 gian hàng của 16 doanh nghiệp ngoại tỉnh; 75 gian hàng của 29 doanh nghiệp trong tỉnh; 43 gian hàng của Trung tâm xúc tiến thương mại đến từ 15 tỉnh, thành; 25 gian hàng của 6 huyện thuộc tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, Hội chợ triển lãm lần này có 27 gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng nhằm vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Đồng thời, giúp các cơ sở, doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đầu tư, mở rộng sản xuất; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, khách tham quan, đối tác, nhà phân phối để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, phát triển đại lý, mở rộng quan hệ hợp tác; củng cố và khai thác thị trường nội địa...

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020 diễn ra từ ngày 22 - 26/12 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.