Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục (Bắc Giang) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 16/4, tại Quần thể di tích Tiên Lục, Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục.
Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục cho lãnh đạo huyện Lạng Giang. 

Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục gồm các công trình kiến trúc nghệ thuật: Chùa Phúc Quang, đền Tiên Lục, đình Thuận Hòa, đình Viễn Sơn và cây Dã hương. Trong đó, chùa Phúc Quang lưu giữ gần 100 pho tượng Phật, phần lớn từ thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX). Đền Tiên Lục, đình Thuận Hòa và đình Viễn Sơn đều thờ Thành Hoàng làng là Thần Cao Sơn, Quý Minh Đại vương. Đây là những vị tướng dưới thời Vua Hùng Duệ Vương thứ 18 đã có công giúp nhân dân chống lại quân Thục ở thế kỷ thứ 3 (trước Công nguyên), đem lại cuộc sống bình an cho quê hương, đất nước.

Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng có cây Dã hương nghìn năm tuổi được Vua Lê Cảnh Hưng thứ 44 (năm 1783) ban sắc phong là "Quốc chúa đô mộc Dã Đại vương" (cây Dã hương lớn nhất cả nước).

Với những giá trị tiêu biểu, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, năm 1989 cụm di tích đình, đền, chùa và cây Dã hương Tiên Lục được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra Quyết định xếp hạng là loại hình kiến trúc - nghệ thuật Quốc gia. Ngày 13/5/2020, cụm di tích Tiên Lục được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận là điểm du lịch của tỉnh.

Ngày 12/1/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định đưa Lễ hội Tiên Lục là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ngày 26/11/2024 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục là Di tích quốc gia đặc biệt. Qua đây tạo điều kiện để ngành văn hóa, huyện Lạng Giang và xã Tiên Lục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh: Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục trở thành Di tích quốc gia đặc biệt thứ 6 trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng xếp hạng. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của nhân dân huyện Lạng Giang, xã Tiên Lục mà còn của toàn thể nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Màn trống khai hội. 

Để phát huy tiềm năng, giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích quốc gia đặc biệt này, ông Mai Sơn đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cần tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục, gắn với phát triển du lịch bền vững; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ngành, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huy động nguồn lực xã hội, tri thức của các nhà khoa học, các nhà văn hóa trong việc bảo tồn, tôn tạo, khẳng định và phát huy giá trị di tích.

Cùng đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục đến với nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh; chú trọng việc giáo dục cho thế hệ trẻ trong việc phát huy, bảo vệ các giá trị của di tích, đưa Quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục trở thành điểm học tập thực tế cho học sinh để tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Lạng Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Tiên Lục. Lễ hội được tổ chức vào các ngày 18, 19, 20 tháng 3 Âm lịch; diễn ra ở 4 khu vực chính là chùa Phúc Quang, đền Tiên Lục, đình Thuận Hòa, đình Viễn Sơn và cây Dã hương. Lễ hội Tiên Lục là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp từ bao đời, có ý nghĩa lớn lao về tinh thần của cộng đồng dân cư, thể hiện tình đoàn kết xóm làng của người Việt từ xa xưa.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.